Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công tặng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu chụp ảnh ảnh lưu niệm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu chụp ảnh ảnh lưu niệm.

Cùng dự có: Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn, Phùng Quốc Hiển và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã công bố các quyết định: Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh đối với nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn; trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba đối với Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối với nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng cảm ơn sự đóng góp, cống hiến của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong mỗi chặng đường phát triển suốt 77 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và cử tri ghi nhận, đánh giá cao. Trong thành công chung của Quốc hội có sự đóng góp to lớn của các thế hệ đại biểu Quốc hội, trong đó có 4 đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý lần này.

"Các Huân chương cao quý là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao đóng góp xuất sắc của các đồng chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN nói chung và với sự nghiệp của Quốc hội nói riêng. Đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân đồng chí sau một chặng đường rất dài phấn đấu bền bỉ, không mệt mỏi, luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Đây cũng là niềm tự hào, vinh dự chung của Quốc hội Việt Nam. Các đồng chí thực sự là những tấm gương về thực tế công tác, rèn luyện và phấn đấu để các thế hệ tiếp nối noi theo", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội mong các đồng chí tiếp tục sát cánh, đồng lòng, đồng sức cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong bất cứ hoàn cảnh hoặc ở cương vị công tác nào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của người đại biểu nhân dân, người lính Bộ đội Cụ Hồ, luôn hướng tới mục tiêu phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân; tiếp tục có những đóng góp quý báu cho hoạt động đổi mới của Quốc hội trong thời gian tới.

Thay mặt các đồng chí được trao tặng Huân chương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ vinh dự và trân trọng cảm ơn sâu sắc sự ghi nhận và đánh giá cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, uy tín để sống, công tác, học tập xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.

Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khoá X, XI, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XII, XIII. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1965, trải qua nhiều cương vị Lãnh đạo cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ đến chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, trên mỗi cương vị công tác, từ chiến sĩ giao liên đến Tư lệnh Quân khu 5, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, là người chỉ huy kiên trung, bản lĩnh, có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 2 khóa làm Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn đã cùng các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực trực tiếp phụ trách như: giám sát, quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng khoá IX, X, XI, XII, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XII, XIII, XIV. Đồng chí từng là giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội, công tác tại Bộ Tư pháp, trưởng thành từ vị trí chuyên viên đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, đồng chí Uông Chu Lưu đã cùng với Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có rất nhiều công lao to lớn và đóng góp xuất sắc vào tổ chức, hoạt động của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, trong đó có xây dựng Hiến pháp năm 2013.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Quân công cho Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Quân công cho Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng Khoá XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đã có hơn 43 năm tham gia cách mạng và trực tiếp phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trải qua rất nhiều cương vị từ chiến sĩ đến cán bộ cấp cao.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV phụ trách lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công tác giám sát và công tác dân nguyện, đồng chí Trần Quang Phương luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thẳng thắn, kiên định và có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu của Quốc hội khoá XV, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động giám sát - được xác định là khâu trọng tâm, then chốt để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoạt động của Quốc hội khoá XV và công tác dân nguyện - hiện đã trở thành hoạt động được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét định kỳ, thường xuyên tại các phiên họp hằng tháng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn.

Đồng chí Trần Văn là đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, sau đó trực tiếp làm Trợ lý cho Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Trong hơn 40 năm công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công tác, nhiều ý kiến tham mưu, đóng góp xây dựng pháp luật, lĩnh vực tài chính - ngân sách, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất