ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG KHÓA 17, NHIỆM KỲ 2010-2012

Sáng 8-12-2010, Công đoàn Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010-20012. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đại Thu - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức TƯ, Bí thư Đảng ủy cơ quan; đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ; đồng chí Phùng Trần Hương, Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ và 126 đại biểu được bầu từ các công đoàn bộ phận.

Trong nhiệm kỳ 2007-2009, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự phấn đấu tích cực của các công đoàn bộ phận, các ban của Công đoàn và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, Công đoàn Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã đạt được nhiều thành tích, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh. Công đoàn Cơ quan Ban đã coi trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức. Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và các hoạt động giáo dục truyền thống, các cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam - 80 năm một chặng đường lịch sử; Công đoàn Viên chức Việt Nam - 15 năm một chặng đường phát triển. Công đoàn phát động, tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đã góp phần nâng cao chất lượng công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng. Công đoàn cơ quan đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, các bộ phận tham gia xây dựng, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức. Tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, đẩy mạnh thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; các ngày kỷ niệm hằng năm, thăm hỏi, động viên và đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, công chức, viên chức. Công đoàn Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hạt khẳng định: Năm 2009, đất nước có nhiều khó khăn đã tác động không ít đến công tác tổ chức xây dựng đảng, cũng là năm  Ban Tổ chức Trung ương có rất nhiều việc, song với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức nên đã hoàn thành cơ bản, toàn diện những nhiệm vụ được giao… Trong đó có vai trò quan trọng của Công đoàn. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn gặp nhiều khó khăn nhưng hằng năm vẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức nghiêm túc, tổ chức các phong trào hướng vào các hoạt động thiết thực, trọng tâm là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu… Nhiều năm qua, Công đoàn giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ, Công đoàn Cơ quan Ban nên chú trọng một số điểm sau: Trước hết vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong một năm đặc biệt quan trọng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội X, năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn… Thứ hai, kết hợp thực hiện đồng bộ, thường xuyên các nhiệm vụ thường xuyên của Ban về công tác tổ chức xây dựng đảng. Thứ ba,  xây dựng, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong Ban đoàn kết, thống nhất và công đoàn thực sự là tổ ấm của cán bộ công chức. Công đoàn là lực lượng xung kích phát động các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, người cán bộ công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, người phụ nữ giỏi nước, đảm việc nhà.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng đã nhiệt liệu biểu dương kết quả đạt được của Công đoàn Cơ quan Ban Tổ chức TƯ và nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 17, Công đoàn Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương gắn với năm đại hội đảng bộ các cấp và hoàn thành tốt nghị quyết đại hội X; cùng với các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Ban nên cần phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên. Nhiệm kỳ 17, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đa dạng cần xây dựng quy chế hoạt động sâu, rộng hơn. Cán bộ công đoàn  cần luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư của cán bộ công chức, ra sức phát huy vai trò của tổ chức công đoàn. 
 Đại hội đã bầu ban chấp hành Công đoàn khóa 17 gồm 17 đồng chí (ảnh) và  tổ chức biểu dương khen thưởng 18/18 công đoàn bộ phận xuất sắc; Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho Công đoàn Cơ quan  Ban Tổ chức Trung ương, tặng bằng khen cho tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất