Tổng kết 2 năm hoạt động của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Hôm nay 29-12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao họp báo tổng kết 2 năm hoạt động của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp báo.
Tham gia HĐBA là bước triển khai lớn, cụ thể đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, chủ động đóng góp tích cực hơn nữa vào các công việc chung của cộng đồng quốc tế. Việc đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên của HĐBA tháng 7-2008 và tháng 10-2009  vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của Việt Nam.
Hai năm qua, HĐBA đã có khối lượng công việc nặng nề với hơn 1.500 cuộc họp ở các cấp (trung bình 2,5 cuộc/ngày), thông qua 113 nghị quyết, 165 tuyên bố Chủ tịch và Tuyên bố báo chí thuộc trên 50 đề mục của chương trình nghị sự; xử lý nhiều vấn đề quốc tế và khu vực phức tạp. Các quyết định tại HĐBA thường khẩn trương, có khi chỉ trong vài ngày, đòi hỏi các thành viên phải có cơ chế quyết sách kịp thời, trong khi đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia HĐBA. 
Tuy nhiên, Việt Nam đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu hơn 10 năm nay, tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua các hoạt động đối ngoại đa phương.
Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: “Việt Nam đã hoàn thành tốt trọng trách là Uỷ viên không thường trực HĐBA LHQ, tham gia chủ động, thể hiện lập trường độc lập tự chủ, đóng góp xây dựng, hợp tác và có trách nhiệm, khéo léo xử lý khi có vấn đề khác biệt giữa các thành viên; thực hiện được mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đề ra, có nhiều sáng kiến và đóng góp vào hoạt động của HĐBA LHQ, trong đó có việc duy trì hoà bình và an ninh thế giới, được các nước đánh giá cao”.
Tổng thư ký LHQ và lãnh đạo nhiều nước, các đối tác quan trọng và trong khu vực đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam tại HĐBA, coi đó là sự thể hiện một Việt Nam chủ động, đóng góp tích cực, trách nhiệm, xây dựng vào công việc chung và mong Việt Nam giữ vai trò lớn hơn trên các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2010. Các nước không liên kết, các nước đang phát triển đánh giá Việt Nam có nhiều đóng góp phát huy vai trò và tiếng nói của các nước không liên kết, đang phát triển, nhất là trong những thời gian làm điều phối viên Nhóm Không liên kết tại HĐBA cũng như qua việc thường xuyên tham khảo các nước này, nhất là trong soạn thảo Báo cáo hoạt động năm của HĐBA.
Sở dĩ Việt Nam thành công và được đánh giá cao như vậy là nhờ bắt nhịp nhanh, tham gia đóng góp tích cực, chủ động và toàn diện trên tất cả các vấn đề của HĐBA, qua đó góp phần tích cực vào việc triển khai hiệu quả đường lối ngoại Đại hội lần thứ X của Đảng đề ra, cũng như bảo vệ môi trường hoà bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước. Hoạt động của Việt Nam tại HĐBA đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước, thúc đẩy quan hệ song phương. Với những kinh nghiệm thu được từ việc tham gia HĐBA trong 2 năm qua sẽ là kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam khi đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 2010.
Ngày 31-12, Việt Nam sẽ kết thúc nhiệm kỳ Uỷ viên không thường trực HĐBA Liên hợp quốc, một trong những trọng tâm của hoạt động đối ngoại trong 2 năm 2008- 2009.

                                                                                                          (Nguồn: VOVnews)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất