Đảng bộ Thành phố Hưng Yên: Sơ kết ba năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Đồng chí Nguyễn Thế Đắc (đứng giữa), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Ngày 15-10-2009, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hưng Yên, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP. Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động. Đây là Hội nghị điểm để rút kinh nghiệm của tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Cao Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và trưởng, phó Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các huyện, thành phố trong tỉnh tham dự Hội nghị.

Thành phố Hưng Yên là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hóa của tỉnh Hưng Yên, có 12 phường, xã. Đảng bộ hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng với 4.400 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban; ban hành Kế hoạch số 25-KH/BTV ngày 23-2-2007 về tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã phân công báo cáo viên giới thiệu chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các đảng bộ và chi bộ cơ sở. Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo các ban của Thành ủy và UBND Thành phố tích cực tuyên truyền và thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tích cực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng; tổ chức các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hằng năm Ban Chỉ đạo tiến hành sơ kết việc thực hiện Cuộc vận động và chỉ đạo tích cực tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ năm 2007 đến 2008, Ban Chỉ đạo đã tổ chức được 42 lớp học tập, nghiên cứu chuyên đề và nhiều hội nghị thảo luận chương trình hành động, viết thu hoạch và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng năm có từ 80 đến 98% số cán bộ, đảng viên trong các khối (phường, xã, cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang) tham gia học tập; tỷ lệ hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia học tập đạt 95%. Nhiều tổ chức đảng, đoàn thể và đơn vị cơ sở tổ chức lớp riêng cho đảng viên, đoàn viên, hội viên tại cơ sở. Đã có 95% tổng số đảng viên trong Đảng bộ Thành phố viết thu hoạch, tự liên hệ, xác định rõ phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi đảng viên lựa chọn 1-2 việc cụ thể, xác định thời gian hoàn thành đăng ký làm theo “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Cuộc vận động đã tạo chuyển biến về hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống. Đã xuất hiện 39 tập thể và 58 cá nhân điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo Thành phố đã xét, khen thưởng 14 tập thể, 24 cá nhân và đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh khen thưởng 1 tập thể và 3 cá nhân.

Qua ba năm thực hiện Cuộc vận động, Đảng bộ TP. Hưng Yên rút ra một số kinh nghiệm:

  1. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để lôi cuốn cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.
  2. Kịp thời phát hiện, động viên, cổ vũ kịp thời các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động, nêu gương và nhân rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
  3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng bằng chương trình, kế hoạch cụ thể. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
  4. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế. 

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Thành phố Hưng Yên đã khen thưởng 14 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động, đồng thời phát động thi đua đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội các năm 2009-2010, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất