Đảng uỷ - Ban Giám đốc Học viện Chính trị tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Đức Nhân - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Học viện đã nhấn mạnh kết quả của công tác phối hợp giữa Học viện với các cơ quan báo chí Trung ương, quân đội và các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội trong năm 2010. Thay mặt Đảng uỷ - Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Chính uỷ Học viện đã cám ơn các báo, tạp chí Trung ương, quân đội và Hà Nội trong năm 2010 đã dành nhiều thời lượng tin, bài phản ánh chân thực hình ảnh của Học viện trên các mặt huấn luyện, giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Học viện (25-10-1951 - 25-10-2011), đồng chí Chính uỷ Học viện nhấn mạnh: Lịch sử 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện Chính trị luôn gắn liền với sự trưởng thành và phát triển của quân đội. Bằng trí tuệ, công sức và cả máu xương, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ của Học viện đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của các lực lượng vũ trang nhân dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, xây dựng nên truyền thống vẻ vang: "Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ" với những nét tiêu biểu sau:

Một là, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu xây dựng Học viện Chính trị trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của quân đội.

Hai là, giữ gìn và không ngừng tăng cường đoàn kết trong toàn Đảng bộ Học viện; chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng sức mạnh tổng hợp của quân đội, trực tiếp là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng công tác lý luận tư tưởng của Đảng và đấu tranh giành thắng lợi trên mặt trận chính trị tư tưởng.

Bốn là, xây dựng Học viện phát triển về mọi mặt, mở rộng hợp tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao vị thế. Giữ vững và tăng cường quan hệ máu thịt với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương; thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, thực hiện "quân với dân một ý chí".

Năm là, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế với Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Căm-pu-chia, góp phần tích cực vào việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào - Căm-pu-chia.

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất