Đoàn cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Bun-mi (thứ 4 trái sang), Uỷ viên Thường vụ, Phó bí thư Tỉnh uỷ Luông- Phra-băng

Ngày 19-6-2011, theo lời mời của Tạp chí Kosang Phak thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đoàn cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Biên tập Đỗ Xuân Định làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 19 đến 25-6-2011. Đây là chuyến công tác theo “Bản Ghi nhớ” nhằm trao đổi kinh nghiệm và hợp tác chuyên môn thường niên giữa hai tạp chí. Trong các ngày 19, 20, 21-6-2011, Đoàn công tác của Tạp chí Xây dựng Đảng cùng với đại diện của Tạp chí Kosang Phak đã thăm và làm việc tại 2 tỉnh Luông-phra-băng, Luông-nậm-thà.

Tại Luông-phra-băng, Đoàn đã được đồng chí Bun-mi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Tỉnh ủy tiếp thân mật. Trong buổi gặp mặt, đồng chí Bun-mi đã thông báo với Đoàn về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh; về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Luông-phra-băng với các tỉnh của Việt Nam; về dự án tuyến đường giao thông từ Luông-phra-băng đến thành phố Điện Biên Phủ qua cửa khẩu Tây Trang. Đồng chí Bun-mi cũng thông báo những kết quả đã đạt được trong công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh những năm qua và những kết quả trong công tác xây dựng đảng. Đến tháng 6-2011, tỉnh đã kiện toàn 100% các tổ chức đảng từ chi bộ “Cụm làng bản phát triển” đến đảng bộ cấp huyện.

 
 Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Luông-nậm-thà Phim-ma-xon Luông-khăm-ma (phải), Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào tiếp đồng chí TBT Đỗ Xuân Định.

Tại tỉnh Luông-nậm-thà, Đoàn đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thân mật và thông báo một số nội dung về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh; những kết quả đạt được trong công tác xóa đói, giảm nghèo 5 năm qua. Tính đến tháng 6-2011, đã có 92% thôn, bản có đường giao thông kết nối với hệ thống giao thông liên huyện và liên tỉnh. Năm 2005, toàn tỉnh chỉ có 28% thôn, bản có điện, đến cuối năm 2010 con số này là 80%. Đồng chí Bí thư cũng giới thiệu các công trình do Đảng và nhân dân Việt Nam giúp đỡ như: Trường Đảng tỉnh (do Đảng bộ hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ hỗ trợ); trường mẫu giáo mầm non và trường phổ thông cơ sở thị xã Luông-nậm-thà (quà tặng của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết); Nhà văn hóa tỉnh do tỉnh Vĩnh Phúc tặng.

Về công tác xây dựng đảng, đồng chí Bí thư đã nêu con số so sánh hết sức ấn tượng, đó là: Năm 2005, toàn tỉnh có 111 bản không có đảng viên và có đến 75% trưởng bản không biết chữ, đến năm 2010, 100% các bản đã có đảng viên và 100% trưởng bản đã học xong chương trình văn hóa phổ cập.

 
   Đoàn công tác làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Luông-nậm-thà

Tại Luông-nậm-thà, Đoàn đã được đồng chí Kham Van, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh đưa đi thăm bản Hạt Nhao. Chi bộ Hạt Nhao chỉ có 15 đảng viên nhưng đã làm tốt công tác lãnh đạo đồng bào các dân tộc trong bản làm kinh tế. Chỉ có 122 hộ dân với 1.257 nhân khẩu nhưng bản Hạt Nhao hiện có gần 8.000 ha cao su, trong đó một nửa đã cho thu hoạch. Việc chuyển đổi từ chăn nuôi sang trồng cây công nghiệp đã cơ bản giải quyết tình trạng đói nghèo trong bản và 5 năm tới, đời sống bà con trong bản sẽ có bước cải thiện lớn nhờ vào các rừng cao su được khai thác đại trà.

Theo chương trình, Đoàn Tạp chí Xây dựng Đảng tiếp tục đến thăm, làm việc tại 2 tỉnh Bò Kẹo và Viêng Chăn.  

 

Phản hồi (1)

Bùi Tuyên Án 24/06/2011

Gần chục năm rồi, chưa được đến thăm lại quê hương "Triệu voi", bản thân tôi cùng "bà xã" Mùi (cùng anh chị Thuyết-Sơn, anh chị Ngoan-Thái) luôn ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp mà các bạn Lào đã dành cho chúng tôi khi tới thăm nơi đây... Mong sao, hai Đảng và nhân dân hai nước luôn sát cánh bên nhau như từ trước đến nay và từ nay về sau vẫn thế! Chúc tất cả các đồng chí mọi điều tốt lành!

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất