Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X)

Ngày 26-12, đồng chí Tô Huy Rứa, y viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) “Về đổi mới, kiện toàn tổ chức các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Báo cáo của Đảng ủy Khối nêu: ngay sau khi thành lập, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tiến hành việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức đảng phù hợp, đến nay, bộ máy lãnh đạo và đội ngũ cán bộ của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã hoàn chỉnh và đi vào hoạt động nền nếp. Chất lượng, hiệu quả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng được nâng lên. Tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác được xác định rõ hơn, công tác phối hợp ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác chính trị tư tưởng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến tích cực. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng bước đầu được nâng lên, vai trò của cấp ủy đảng được thể hiện rõ hơn trong các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Việc thực hiện nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế. Chất lượng tham mưu, đề xuất giúp Đảng, Nhà nước lãnh đạo và quản lý ở tầm vĩ mô còn yếu. Công tác phân tích, dự báo tình hình, việc phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, tổng kết thực tiễn để tham mưu bổ sung, hoàn chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn bất cập so với yêu cầu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng còn yếu. Đây là nguyên nhân của nhiều vụ việc sai phạm của cán bộ, đảng viên trong Khối thời gian qua.

Tại buổi làm việc, một số ý kiến của các đại biểu đến từ cơ quan Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã khẳng định những kết quả hoạt động của Đảng bộ trong thời gian qua, đồng thời làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác đảng. Tại đảng bộ các bộ, ngành không bố trí biên chế cho cán bộ làm công tác đảng, hầu hết làm công tác kiêm nhiệm dẫn tới khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác đảng, trong khi đó, số lượng tổ chức đảng và đảng viên đông... Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị Ban Tổ chức Trung ương giúp đỡ, tạo điều kiện, tăng tính chủ động cho Đảng ủy Khối trong một số nội dung nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức ở Đảng bộ; giải quyết vấn đề biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những nỗ lực của đội ngũ những người làm công tác đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, những kết quả đạt được sau 6 năm thành lập của Đảng ủy Khối đã góp phần tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng tại các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng kết quả thực hiện nghị quyết ở Đảng bKhối sẽ là những cơ sở giúp Trung ương đánh giá và tổng kết nghị quyết, đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo tinh thần nghị quyết đã đề ra.

Đức Toản

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất