Mít tinh, diễu binh, diễu hành trọng thể kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

Trong không khí cả nước vui mừng hướng về Thủ đô, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, sáng 10/10, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng  Long - Hà Nội.

Đây là sự kiện nhằm biểu dương lực lượng, cùng những thành tựu to lớn của Thủ đô Hà Nội và đất nước trải qua 1000 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những thành tựu của toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong thời kỳ đổi mới, vinh danh Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hòa bình.
                                   

Đến dự buổi Lễ trọng thể này có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị… Tham dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội còn có các vị nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Về phía khách mời quốc tế có các Đại sứ, đại diện, các Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế ở Việt Nam. Tham dự Lễ kỷ niệm còn có đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện các cơ quan ban, ngành, đoàn thể Hà Nội; đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các tướng lĩnh, các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đông đảo người dân Thủ đô đứng chật kín hai bên đường cầm cờ, hoa cổ vũ,  vẫy chào đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Gần 4 vạn đồng bào, chiến sỹ đại diện cho hàng triệu đồng bào, chiến sỹ Thủ đô và cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã tham dự Lễ kỷ niệm trọng đại này.

Đúng 7h55, Đoàn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao đuốc cho Đại tá Nguyễn Văn Bình - Anh hùng lực lượng vũ trang, thắp lên đài lửa Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Ngọn đuốc bừng sáng là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, là sự tỏa sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam tiến tới dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng và văn minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các đại biểu có mặt tại buổi lễ nghiêm trang làm lễ chào cờ và hát Quốc ca. Cùng lúc, Quân nhạc cử Quốc thiều, 21 loạt đại bác nổ rền vang.


Đọc diễn văn tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi tới đồng bào Thủ đô, đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế lời chia vui và cảm ơn chân thành về những tình cảm đặc biệt dành cho Thủ đô Hà Nội, cho Việt Nam trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: "Cách đây tròn 1.000 năm, vào mùa Thu năm 1010, tiếp nối sự nghiệp dựng nước của các Vua Hùng, các bậc tiên liệt, Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn với tầm nhìn chiến lược đã quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng của kinh đô quốc gia Đại Việt. Từ mốc son lịch sử đó đến thời đại Hồ Chí Minh quang vinh, trải qua 1.000 năm với bao biến cố thăng trầm, Thăng Long-Hà Nội vẫn tư thế vững vàng, khí phách hiên ngang, xứng đáng là trái tim của cả nước, để hôm nay cả dân tộc trùng phùng. Vào giờ phút thiêng liêng này, toàn thể đồng bào ta từ mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, từ núi rừng đến hải đảo, kiều bào ở nước ngoài đang hướng về Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Chào mừng những thành tựu của 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, chúng ta trân trọng những đóng góp của cả nước với Thủ đô và những đóng góp của Thủ đô với cả nước. Đó là tinh thần “cả nước vì Thủ đô, Thủ đô vì cả nước”. Là nơi hội tụ và kết tinh những giá trị truyền thống của toàn dân tộc, Thăng Long – Hà Nội nổi bật lên phẩm chất đặc biệt: Văn hiến, Anh hùng, Hoà bình, Hữu nghị.

Chúng ta yêu mến và tự hào về Thủ đô Anh hùng - danh hiệu cao quí mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã tặng cho Thăng Long – Hà Nội. Đứng giữa Thủ đô huy hoàng trong ngày Đại lễ, chúng ta thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Tổ tiên và các thế hệ tiền nhân đã có công khai sáng Kinh thành Thăng Long. Chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; các nhà yêu nước, cách mạng tiền bối; các anh hùng liệt sỹ; các thế hệ công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang Hà Nội và cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã có công xây dựng và bảo vệ Thủ đô:.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định những phẩm chất cao quí và truyền thống tốt đẹp: Văn hiến, anh hùng, hoà bình, hữu nghị của Thủ đô, của đất nước con Hồng, cháu Lạc. Đó cũng chính là lẽ sống, là đạo đức và phong cách ứng xử của con người Việt Nam. Đó là di sản vô giá của Tổ tiên cùng các thế hệ ông cha ta để lại. Chúng ta có trách nhiệm giữ gìn, truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau và phát huy lên một tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh".

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kêu gọi: "Để xứng đáng với Tổ tiên, với lịch sử hào hùng của dân tộc, toàn thể nhân dân Việt Nam ở trong nước, ngoài nước nguyện đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ và tài năng, phấn đấu xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp, sánh vai cùng Thủ đô các nước trên thế giới; tích cực góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu".

Kết thúc diễn văn của Chủ tịch nước, tiếp đó diễn ra Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long -Hà Nội.

Mở đầu phần diễu binh, 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu "Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội" xuất hiện trên bầu trời Hà Nội bay qua Quảng trường Ba Đình, bay qua bầu trời Thủ đô 1.000 năm lịch sử, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi.

Tiếp đến là lực lượng diễu binh tiến qua lễ đài. Dẫn đầu là khối nghi trượng, xe Quốc huy, xe mang ảnh Bác và khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khối hồng kỳ. Quốc huy của nước CHXHCN Việt Nam được đặt trên hình tượng Rồng thiêng vươn mình bay lên, thể hiện khát vọng hóa Rồng của dân tộc Việt Nam.

Cùng tiến vào lễ đài xung quanh xe Quốc huy là 108 chàng trai, cô gái cầm 54 dải lụa tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam, thể hiện khối đoàn kết vững chắc của dân tộc.

Tiếp đến là xe rước hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cháu thiếu nhi  Hà Nội đại diện cho thế hệ trẻ quây quần quanh ảnh Bác.

Khối hồng kỳ, trên tay 200 vận động viên, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam là những lá cờ đỏ Sao Vàng, búa liềm. Màu cờ đỏ tượng trưng cho sức mạnh của của quân đội nhân dân, dân tộc Việt Nam vươn lên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Là biểu tượng của sự phát triển đi lên của đất nước, dân tộc.

Khối xe Chỉ huy do Trug tướng Nguyễn Văn Thành - Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam - Anh hùng lực lượng vũ trang dẫn đầu đội hình diễu binh tiến vào lễ đài.

Tiếp theo là Đoàn Quân nhạc Việt Nam, Đoàn Nghi lễ quân đội tiến vào lễ đài.

Khối danh dự 3 quân chủng: Lục quân, Phòng không-Không quân và Hải quân đại diện cho lực lượng đông đảo, nòng cốt và sức mạnh bách chiến, bách thắng của QĐND Việt Nam; Khối đại diện sỹ quan Lục quân, đại diện cho binh chủng hợp thành của QĐND Việt Nam gắn với những tên tuổi nổi danh Đại đoàn quân Tiên Phong, Chiến Thắng, Cửu Long, Hương Giang, Tây Nguyên... đã lập nên những chiến công hiển hách Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh...; Khối đại diện sỹ quan Phòng không - Không quân, những người canh trời Tổ quốc; Khối đại diện sỹ quan Hải quân nhân dân Việt Nam, dại diện cho hàng vạn cán bộ chiến sĩ quân chủng Hải quân Anh hùng; Khối đại diện sỹ quan Biên phòng, lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới Quốc gia; Khối đại diện sỹ quan nữ Thông tin; Tiếp theo là khối đại diện chiến sĩ Đặc công, đại diện cho Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ; Khối đại diện chiến sỹ cảnh sát biển, đại diện cho hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; Khối đại diện sỹ quan An ninh nhân dân; Khối đại diện nữ Cảnh sát giao thông đại diện cho lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam; Khối chiến sĩ cảnh sát cơ động Thủ đô, lực lượng bảo vệ bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, thể thao lớn trên địa bàn Thủ đô; Khối đại diện nam dân quân trong sắc phục các dân tộc Việt Nam; Khối nữ dân quân tự vệ...
                       
                          

Tiếp theo phần diễu binh là các khối diễu hành. Dẫn đầu là khối diễu hành của Hà Nội là xe rước Rồng thời Lý. Rồng thời Lý gắn với sự kiện lịch sử năm 1010, khi Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La, mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng của lịch sử Kinh Đô - Thăng Long.

Tiếp đến xe rước biểu trưng Hà Nội. Trải qua nghìn năm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Biểu trưng của Hà Nội là hình của Khuê Văn Các - Văn Miếu, trường Đại học đầu tiên của nước Việt Nam, nơi đào tạo hiền tài cho quốc gia. Tiếp đến là xe rước Bằng UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới.

Tiếp đến là các Khối đại diện cho: Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thanh niên; Công nhân, Nông dân, Trí thức, Công chức, viên chức, Doanh nhân với biểu tượng Ngựa Gióng, thể hiện cho mong muốn và ý chí đạt được tốc độ phát triển thần kỳ, nhanh như bước chân ngựa Gióng năm xưa.

Tiếp theo là các Khối diễu hành của Phụ nữ Việt Nam; các dân tộc Việt Nam; đồng bào tín đồ, đại diện cho các tôn giáo Việt Nam; Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài…

Tiếp đến là Khối diễu hành của bạn bè quốc tế, minh chứng cho kết quả của một chính sách đối ngoại rộng mở đúng đắn của Việt Nam muốn làm bạn với tất vả các nước.

Khối Thông tấn báo chí - biểu dương lực lượng với đội ngũ đông đảo những người làm báo tăng nhanh trong những năm qua. Đến nay, trên cả nước, có 706 cơ quan báo chí in, 67 Đài Phát thanh - Truyền hình và hơn 17.000 nhà báo.

Cuối cùng là Khối Văn hóa-Thể thao và Du lịch với 1.000 nghệ sĩ, diễn viên. Các nghệ sỹ đã mang tới Lễ kỷ niệm một chương trình nghệ thuật đặc sắc tôn vinh hào khí dân tộc với trống hội Thăng Long rộn rã, thôi thúc lòng người hòa quyện với hình ảnh những lá cờ dân tộc, từ cờ lau của thời Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, định đô ở Hoa Lư, tiến tới cờ ngũ sắc của các triều đại phong kiến tự chủ và cờ đỏ Sao vàng, cờ búa liềm của Đảng, của độc lập, tự do, vững bước tiến vào tương lai trong thời đại Hồ Chí Minh lịch sử...

Chương trình Mít tinh diễu binh, diễu hành khép lại với cảnh 1.000 thiếu nhi thả bóng bay và chim bồ câu lên bầu trời Ba Đình lịch sử./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất