Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và làm việc tại Gia Lai
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hà Sơn Nhin đã báo cáo tóm tắt tình hình 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt vừa qua. 
Nhân dịp Tổng Bí thư và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương về thăm và làm việc, lãnh đạo tỉnh đã đề xuất một số kiến nghị như: Có chính sách đặc thù ổn định, lâu dài hỗ trợ cho Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới; đầu tư tuyến đường sắt lên Tây Nguyên; nâng cấp các tuyến quốc lộ 19, 14, 25; xây dựng các tuyến đường cao tốc nối liền các trung tâm chính trị, kinh tế của khu vực; đề nghị Trung ương cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí để tỉnh thuê tư vấn nước ngoài qui hoạch hoàn chỉnh TP.Pleiku đảm bảo các yêu cầu phát triển bền vững, lâu dài của một đô thị hiện đại vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Căm-pu-chia; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có ý kiến sửa đổi các qui định hiện hành theo hướng cho mở rộng học sinh được cử tuyển ở các xã vùng 2, vùng 1 (qui định hiện nay chỉ cho tuyển học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng 3)…
Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh cũng như các ý kiến trao đổi của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương kết quả đã đạt được của Gia Lai trong những năm qua, đặc biệt là đã tạo được những vùng kinh tế tập trung, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và tích cực. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng là tỉnh có thế mạnh số 1 là rừng, do đó, tỉnh phải bảo vệ và phát triển rừng nhưng phải gắn với đời sống người dân. Không được để người dân sống gần rừng nghèo khổ vì nghèo khổ sẽ dẫn đến việc phá rừng, do đó cần phải có cơ chế chính sách cho người dân tham gia giữ rừng.
Tổng Bí thư lưu ý Tây Nguyên là vùng chiến lược kinh tế - an ninh, quốc phòng của cả nước, do đó cần xác định lợi thế của vùng và của từng địa phương. Đối với Gia Lai cần đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục - đào tạo, đặc biệt là việc tạo nguồn nhân lực cho tương lai.
Về chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp sắp tới, Tổng Bí thư lưu ý tỉnh phải chú trọng đến công tác cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Lựa chọn đúng người, giao đúng việc; xây dựng khối đại đoàn kết giữa các cấp, các ngành để Gia Lai phát triển, giàu mạnh hơn nữa.
Thay mặt Đảng, Nhà nước Tổng Bí thư đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị chết và mất tích do ảnh hưởng của hai cơn bão số 9 và 11.
* Sáng 12-12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
Tổng Bí thư đã biểu dương những kết quả huyện Đức Cơ đạt được trong những năm qua. Tuy là một huyện biên giới, còn nhiều khó khăn nhưng huyện đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt, tiến bộ về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, xây dựng Ðảng và củng cố hệ thống chính trị. Đồng chí nhắc nhở huyện cần phấn đấu quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới… Đối với người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số cần hướng dẫn họ trồng và chăm sóc những cây có thế mạnh của huyện để góp phần xóa đói giảm nghèo.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã tặng quà cho 11 già làng tiêu biểu của huyện Đức Cơ.
* Cùng ngày, Tổng Bí thư đã có buổi nói chuyện thân mật với các cán bộ lãnh đạo của tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
* Nhân chuyến làm việc tại Gia Lai, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Binh đoàn Tây Nguyên; thăm Công ty 72 (Binh đoàn Tây Nguyên) và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên và miền Trung (Bộ Công An); thăm Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

                                                                                                      (Nguồn: Báo Gia Lai)

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất