Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

Trong hai ngày 8 và 9-12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi thăm và làm việc với Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Cùng đi với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành của Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
Cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc ở huyện Cư Cuin đã tập trung về xã E-a Tiêu để đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với những nghi thức truyền thống (ảnh).... Già làng A Ma Ben tặng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chiếc áo của dân tộc Ê-đê thể hiện tình cảm và lòng mến khách của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Tại các buổi gặp gỡ và làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia vui cùng nhân dân và khẳng định một trong những nguyên nhân quan trọng để đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng ở huyện Cư Cuin nói riêng, tỉnh Đắk Lắk và cả khu vực Tây Nguyên nói chung chính là sức mạnh của tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, các tôn giáo vì mục tiêu chung xây dựng quê hương, đất nước.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn công tác của Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk; nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh và thăm Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
Bí thư Tỉnh uỷ Niê Thuật đã báo cáo với Tổng Bí thư kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Tỉnh đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển, huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư cho phát triển. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đến năm 2008 không còn tổ chức đảng yếu kém...
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những thành tích của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Đây là những tiền đề và bài học kinh nghiệm quan trọng để định hướng cho tương lai. Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới, tỉnh cần đặc biệt quan tâm tới phát triển bền vững, lâu dài phù hợp với chiến lược và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển Tây Nguyên và của tỉnh; từng bước xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị loại 1, phấn đấu trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Đắk Lắk nằm ở trung tâm Tây Nguyên nên phải vừa có sức lan toả và sức hút thúc đẩy cả vùng.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị Đắk Lắk làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Những vấn đề như tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại với các loại cây công nghiệp chủ lực như cao su, cà phê, điều, tiêu; phát triển chăn nuôi; quản lý, bảo về, trồng rừng, làm giàu từ rừng, khai thác chế biến lâm sản, bảo vệ môi trường; xoá đói giảm nghèo; phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đội ngũ cán bộ; bảo đảm quốc phòng-an ninh cần được làm rõ trong nội dung các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp...
Về nhân sự, Tổng Bí thư yêu cầu trên cơ sở các tiêu chuẩn cần xây dựng cơ cấu hợp lý, bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện, kết hợp ba độ tuổi để có tính kế thừa; chú ý công tác phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học-công nghệ, cán bộ người dân tộc thiểu số...
                                                                                                                                                  (Nguồn: VOVnews)


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất