Vững tin

Cả đất nước đang bước vào năm mới 2013 với niềm tin và kỳ vọng mới.

Vượt qua nhiều thử thách do những khó khăn nội tại của nền kinh tế và tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, năm 2012 khép lại trong niềm tự hào Việt Nam vẫn đạt nhiều thành tựu. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 5,03%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở một con số (6,8%, giảm nhiều so với 19% năm 2011), kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 115 tỷ USD, xuất khẩu gạo đạt 8 triệu tấn, cao nhất từ trước tới nay. Thủy điện Sơn La - công trình trọng điểm của đất nước đã hoàn thành sớm trước 3 năm. Quốc hội đã thông qua nhiều dự luật quan trọng, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, tạo nền tảng chính trị - pháp lý của quốc gia phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH. Năm 2012 cũng là năm sôi động nhiều hoạt động ngoại giao, khẳng định và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; là năm toàn Đảng triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Hòa vào dòng chảy của đất nước, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tích cực đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp chủ động tham mưu và hướng dẫn thực hiện hàng loạt công việc lớn: Quán triệt Điều lệ Đảng, tham mưu ban hành quy định và hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng; tham mưu cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XI); nghiên cứu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; tích cực đổi mới, triển khai đồng bộ công tác cán bộ; sơ kết, tổng kết nhiều đề án, nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Bước sang năm mới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng càng thêm kiên định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Từ đó hết sức chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tạo sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ. Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, phát hiện và trọng dụng nhân tài...

Trong hừng đông năm mới chúng ta tự hào và tin tưởng có Đảng, có Bác dẫn đường. Chúng ta tin tưởng vào khối đại đoàn kết toàn dân sẽ nhân lên sức mạnh đủ lực đẩy con thuyền cách mạng Việt Nam tới bến vinh quang.

Vững tin vào tương lai, ta vững bước tiến vào năm mới.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất