Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; đại diện các đơn vị liên quan của Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu; đại diện Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương, Hội đồng khoa học Ban Tổ chức Trung ương cùng một số chuyên gia, nhà khoa học.

 

TS. Lê Việt Trung phát biểu tại hội thảo.

TS. Lê Việt Trung điều hành phần tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, TS. Lê Việt Trung khẳng định, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng lý luận về tổ chức, cán bộ có vai trò, vị trí quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và luôn được Đảng ta quan tâm, chú trọng. Vấn đề này đã được chỉ ra trong nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng. Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đề ra nhiệm vụ: “Đầu tư thoả đáng các nguồn lực cho công tác nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của hệ thống chính trị”. Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh “đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, tạo bước phát triển mới lý luận về công tác xây dựng Đảng”, đồng thời “tạo cơ chế, môi trường thuận lợi và bố trí nguồn lực cần thiết cho nghiên cứu lý luận”.

Hiện nay, hệ thống tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng còn nhiều bất cập, chưa được hệ thống hóa từ các nguồn tư liệu ở các vụ, cục, đơn vị. Quá trình nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đưa ra cơ sở khoa học để tham mưu cho Lãnh đạo Ban về công tác tổ chức, cán bộ gặp không ít khó khăn. Từ thực tiễn trên, việc xây dựng, đề xuất giải pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất của các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương. Vì vậy, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan triển khai nghiên cứu Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn của việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, trong đó nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trong tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng. Thảo luận, đề xuất một số giải pháp khả thi, hiệu quả để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, cập nhật, chính xác về thông tin. Các đại biểu cũng đưa ra đánh giá về tính hiệu quả, tác động của đề án sau khi triển khai; thảo luận về các kết quả dự kiến và lộ trình tổ chức thực hiện đề án.

TS. Đào Văn Thành phát biểu kết luận hội thảo.

TS. Đào Văn Thành phát biểu kết luận tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, TS. Đào Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu đánh giá cao những ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết của các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo. TS. Đào Văn Thành khẳng định, Hội thảo là diễn đàn khoa học để các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, thảo luận các vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Đây là những luận cứ khoa học quan trọng để Viện Khoa học tổ chức, cán bộ và Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, hoàn thiện đề án nghiên cứu khoa học và có những đề xuất, kiến nghị thiết thực với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất