Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Đà Nẵng
Đồng chí Nguyễn Đức Hạt phát biểu tại buổi làm việc.

Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ TP. Đà Nẵng đã tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, nhất là trong công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Đà Nẵng đã chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, có chính sách xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi tầm vĩ mô của Thành phố và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ phường, xã.
Đến nay, trên địa bàn thành phố có 97 doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành lập được TCCSĐ, trong đó có 30 đảng bộ cơ sở, chiếm 1,06% tổng số DNTN trên địa bàn. 3 năm qua, các TCCSĐ đã kết nạp 441 đảng viên. Hiện nay, toàn Thành phố có 132 đảng viên làm kinh tế tư nhân đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở phường hoặc đảng ủy cơ quan hành chính và 270 đảng viên làm kinh tế tư nhân đang sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư...
Thành ủy Đà Nẵng kiến nghị phân bổ thêm chỉ tiêu biên chế khối Đảng, đoàn thể cho Đảng bộ TP. Đà Nẵng; đề nghị cân nhắc việc chuyển các tổ chức đảng đang trực thuộc cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Thành phố về trực thuộc cấp ủy ngành dọc Trung ương; có chính sách ở tầm vĩ mô trong việc hỗ trợ hợp lý và kịp thời cho đội ngũ cán bộ, công chức... 
Về công tác xây dựng đảng trong DNTN, Đảng bộ Đà Nẵng cho rằng cần chú ý đến chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, tránh chạy theo số lượng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên trong tình hình mới; đồng thời đề xuất những giải pháp từ thực tiễn để thực hiện tốt chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân theo tinh thần Đại hội X của Đảng.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hạt biểu dương những cách làm đột phá, có tính sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng đảng của Đảng bộ thời gian qua, cũng như những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Đảng bộ TP. Đà Nẵng. 
Đồng chí cho rằng, việc thực hiện chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là vấn đề lớn, khó khăn, phức tạp và nhạy cảm, vì vậy, Đoàn công tác nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp từ thực tiễn của Đà Nẵng nhằm góp phần vào việc tiếp tục nghiên cứu lý luận và thực tiễn để làm rõ thêm vấn đề này trong quá trình lãnh đạo phát triển đất nước của Đảng trong giai đoạn mới.
                                                                                                             (Nguồn: Báo Đà Nẵng)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất