HẢI PHÒNG: XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC, HỢP TÁC XÃ, TRƯỜNG HỌC NGOÀI CÔNG LẬP
Các đồng chí Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thường trực (đứng), Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Bí thư Thành uỷ (ngồi giữa) đồng chủ trì Hội thảo.

Thành uỷ Hải Phòng đang chuẩn bị triển khai Đề án xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã (HTX) và trường học ngoài công lập.

Đề án tập trung nghiên cứu về tổ chức đảng (TCĐ), tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, HTX (phi nông nghiệp) và trường học ngoài công lập ở TP. Hải Phòng. Đề án coi trọng tham khảo kinh nghiệm của TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu về vấn đề mà Đề án quan tâm. Trước khi trình Ban Thường vụ xem xét ra quyết định triển khai, Ban Chỉ đạo Đề án đã tổ chức một số hội thảo khoa học và đi sâu vào các nhóm giải pháp của Đề án với đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, HTX, các sở, ngành, quận, huyện uỷ, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp; với một số lãnh đạo cấp vụ, chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương   

Đề án tập trung phân tích, làm rõ thực trạng tình hình hoạt động của các TCĐ, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, HTX và trường học ngoài công lập. Kết quả nghiên cứu của Đề tài cho thấy những năm qua, cùng với sự phát triển khá mạnh về số lượng cơ sở và quy mô hoạt động của các doanh nghiệp, hệ thống TCCSĐ, đoàn thể và đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên khu vực này đã sớm được hình thành, củng cố và có bước phát triển đáng kể (đóng góp gần 40% GDP cho Thành phố). Nhiều TCĐ đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực của doanh nghiệp, đơn vị. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cũng từng bước được củng cố, kiện toàn, đổi mới phương thức tập hợp quần chúng và tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp, đơn vị. Đại bộ phận lực lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên là những người tiêu biểu và quy tụ, đoàn kết quần chúng. Những kết quả trên đã tạo uy tín, vị thế của TCĐ, đoàn thể trong doanh nghiệp, HTX, trường học. Đề án cũng làm rõ, so với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ, các TCCSĐ, đoàn thể còn không ít hạn chế, yếu kém.

Đề án đã đề xuất hệ thống các giải pháp, bao gồm: giải pháp về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng; hoàn thiện mô hình TCĐ, đoàn thể ở khu vực ngoài nhà nước; tập trung xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước và tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho việc xây dựng, củng cố và phát triển TCCSĐ, đoàn thể.

Tại Hội thảo các ý kiến đều đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của Đề tài, nhấn mạnh đến giải pháp về cán bộ và đề xuất cần quan tâm thích đáng đến xây dựng, củng cố và phát triển TCĐ trong các đơn vị y tế, sự nghiệp.

Đề án cũng nêu một số kiến nghị với Trung ương, trong đó có vấn đề tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình TCCSĐ, nhất là TCCSĐ trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, để bổ sung, sửa đổi những nội dung không còn phù hợp; hướng dẫn cụ thể việc kết nạp vào Đảng những chủ doanh nghiệp có đủ điều kiện.

Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và trường học ngoài công lập là một trong những trọng tâm chỉ đạo của Thành uỷ Hải Phòng trong năm 2009 và thời gian tới. 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất