Ngành Dầu khí Việt Nam-40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đó là chủ đề hội thảo do Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức chiều 31-8-2009, nhân kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 34 năm thành lập Ngành Dầu khí và đúng vào thời điểm đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 21-11-1961, ngày ra đời Đoàn địa chất dầu lửa (Đoàn 36 Dầu lửa) là Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Võ Đức Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cùng các đồng chí trong Đảng ủy Tập đoàn, các đảng ủy trực thuộc và đông đảo cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Hội thảo vinh dự được đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng gửi thư chúc mừng.

Với tầm nhìn chiến lược và mong muốn nước ta sớm thoát nghèo, khi đến thăm Ba-cu ngày 23-7-1959, Chủ tich Hồ Chí Minh đã đề nghị Liên Xô giúp đỡ Việt Nam thăm dò và xây dựng những khu công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí mạnh như Ba-cu. Sau chuyến thăm của Bác, ngày 27-11-1961, Đoàn 36 Dầu lửa chính thức ra đời, đến 3-9-1975 Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam được thành lập (tiền thân của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam). Sau 50 năm ngày Bác đề nghị Liên Xô giúp đỡ Việt Nam xây dựng Ngành Dầu khí, 40 năm thực hiện Di chúc của Người, tập thể cán bộ, đảng viên Ngành Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ đã cống hiến không mệt mỏi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng ngành Dầu khí Việt Nam trở thành ngành kinh tế-kỹ thuật quan trọng. Đến nay, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã thực sự giữ vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước, duy trì ổn định, phát triển sản xuất-kinh doanh, thực hiện an sinh xã hội, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, tham gia bảo vệ đấu tranh giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia trên biển. Tập đoàn đang khai thác 14 mỏ trong nước và 1 mỏ ở nước ngoài với tổng sản lượng đạt gần 250 triệu tấn dầu thô và trên 50 tỷ mét khối khí, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô đạt gần 65 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước đạt gần 35 tỷ USD, thu hút trên 10 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở trong nước, tạo được nguồn vốn chủ sở hữu gần 160 nghìn tỷ đồng, hàng loạt các công trình lớn trong lĩnh vực lĩnh vực khí-điện, lọc hóa dầu, dịch vụ… được đưa vào vận hành phục vụ phát triển kinh tế quốc dân. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và nhiều phần thưởng cao quý.

Tại hội thảo, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân Ngành Dầu khí ôn lại những chặng đường đã qua, khắc ghi công lao trời biển của Đảng của Bác dành cho Ngành để cùng quyết tâm thực hiện theo Di chúc của Bác trong giai đoạn cách mạng mới, cụ thể:

Một là, tiếp tục thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, xây dựng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thành thương hiệu mạnh.

Hai là, nghiêm chỉnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “quyết tâm đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời” với phương châm “đồng tâm hiệp lực, hiện đại, hội nhập, tăng tốc phát triển”. Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Ba là, thực hiện mục tiêu phát triển Ngành Dầu khí trở thành ngành kinh tế-kỹ thuật quan trọng và đồng bộ, bao gồm cả tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Xây dựng Tập đoàn dầu khí mạnh, kinh doanh đa ngành trong nước và quốc tế…

 Nhân dịp này, Đảng ủy Tập đoàn đã trao tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ (ảnh).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất