Thành phố Hồ Chí Minh mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam
Toàn cảnh Lễ mít tinh

Ngày 23-12-2015, tại Hội trường Nhà khách T78, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (26-12-1961- 26-12-2015) và tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGD) năm 2015.

Tại Lễ mít tinh, lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ TP. Hồ Chí Minh nêu bật ý nghĩa của Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm nay: Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất ở châu Á và chính thức bước vào thời kỳ “già hóa” từ năm 2011, từ kết quả của việc giảm tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết và tuổi thọ ngày càng tăng lên. Tỷ lệ người cao tuổi đã tăng từ 10,2% năm 2012 lên 10,5% năm 2014. Thời kỳ để Việt Nam chuyển giao từ “già hóa dân số” sang “dân số già” ngắn hơn nhiều so với các quốc gia có cấp độ phát triển cao hơn.

Năm nay, Bộ Y tế đưa ra chủ đề Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam là: “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi”, nhằm huy động toàn bộ cộng đồng quan tâm chăm sóc người cao tuổi (NCT). Trong đó, chăm sóc NCT không chỉ là chăm sóc y tế mà cần chăm sóc toàn diện, cả về vật chất lẫn tinh thần, sao cho mỗi người khi về già đều có được một cuộc sống đảm bảo và an toàn. Do vậy, vấn đề chính của công tác dân số hiện nay của chúng ta là cần có chiến lược, giải pháp phù hợp, kịp thời và đồng bộ để giải quyết các vấn đề nảy sinh khi bước vào giai đoạn già hóa dân số như: Lao động, lương hưu, bảo trợ xã hội, sức khỏe và các dịch vụ y tế, chăm sóc NCT, cơ cấu gia đình, chuyển giao giữa các thế hệ.

TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 497 nghìn người cao tuổi, chiếm 6,3% số dân; tuổi thọ bình quân 76,2 tuổi, đứng thứ hai toàn quốc. Để tăng cường chăm sóc NCT, Thành phố đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả; trong đó có 9 bệnh viện có chuyên khoa lão khoa, 14 cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập dành cho người già. Ngành Dân số thành phố đang tích cực triển khai Đề án tư vấn và chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng tại tất cả 24 quận, huyện, với sự hoạt động có hiệu quả của 24 câu lạc bộ NCT. Đề án đã góp phần huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng vào công cuộc chăm sóc NCT; đã giúp NCT tiếp cận đầy đủ hơn các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Từ nguồn kinh phí tài trợ của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Phúc An Khang đã tổ chức 24 đợt khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 2.300 NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Sở Y tế thành phố đã biểu dương và khen thưởng 24 "Gương sáng người cao tuổi" và 24 tình nguyện viên tiêu biểu năm 2015.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất