Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mô hình hợp tác công tư trong quản lý chất thải y tế

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ưcmg TP.HCM là bệnh viện chuyên khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế, có trụ sở tại 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM. Bệnh viện có 13 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, 8 phòng chức năng, có 389 cán bộ, bác sỹ, công nhân viên. Bệnh viện đuực phân công nhiệm vụ khám, điều trị, phục hồi chức năng, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ răng miệng và phụ trách chỉ đạo chuyên khoa răng hàm mặt tại 32 tỉnh, thành phía Nam. Bệnh viện tiếp nhận và điều trị khoảng 36.570 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi năm.

Công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường là một trong nhũng nhiệm vụ được lãnh đạo Bệnh viện quan tâm hàng đầu, đã bố trí kinh phí để mua sắm các dụng cụ, phương tiện phục vụ phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ tạm thời chất thải đúng chủng loại. Kinh phí mua hóa chất phục vụ việc xử lý chất thải, kinh phí chi trả cho các hoạt động dịch vụ để xử lý chất thải y tế của Bệnh viện theo đúng quy định. Bệnh viện thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải rắn y tế, không để tình trạng lọt chất thải rắn y tế nguy hại ra ngoài.


Thực hiện chủ trương của Nhà nước tăng cường huy động đầu tư theo hình thức đối tác công tư, giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước, năm 2008, được lãnh đạo Bộ Y tế ủng hộ chủ trương xã hội hóa về xây dụng hệ thống xử lý nước thải, Bệnh viện đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, công nghệ sử dụng tia hồng ngoại bước sóng dài và ion âm, với lưu lượng xả thải được thiết kế là 250m3/ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải thuộc thế hệ tiên tiến có khả năng nâng cấp. Do áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến nên các mẫu nước thải và bùn thải của Bệnh viện sau các lần quan trắc định kỳ đều đạt tiêu chuẩn. Quy trình vận hành trạm xử lý nước thải thuận lợi, nhân viên vận hành trạm được đào tạo và có đủ năng lực. Đầu ra của hệ thống xả thải được gắn thiết bị đo đếm kiếm soát lưu lượng xả thải.

Hệ thống xử lý nước thải được công ty TNHH Môi trường Việt Nhật đầu tư xây dựng theo dự án “Thuê hệ thống xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. HCM”. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, công ty đã ký hợp đổng cho Bệnh viện thuê lại trong thời hạn 10 năm. Sau khi thực hiện được 90% thời hạn hợp đồng thuê, tương đương 9 năm liên tục, đơn vị cho thuê hệ thống xử lý nước thải sẽ hoàn trả 100% số tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng cho Bệnh viện. Hết thời gian hợp đồng, tương đương 10 năm liên tục, đơn vị cho thuê hệ thống xử lý nước thải sẽ chuyển giao toàn bộ công trình hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện quản lý, sử dụng.

Việc triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo hình thức đối tác công tư đã đạt được một số hiệu quả bước đầu, cụ thể: Chất lượng xử lý chất thải y tế luôn được tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng các quy định hiện hành, đặc biệt là nước thải luôn đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường. Bệnh viện được đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ khi triển khai. Đảm bảo nguyên tắc cùng có lợi. Cơ chế tài chính của dự án rất khả thi, Bệnh viện triển khai dự án vẫn nắm quyền sở hữu, quản lý dự án. Đối với công ty thực hiện các dự án về xử lý chất thải y tế có khả năng cung cấp dịch vụ liên tục, ổn định, đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu của Bệnh viện. Sử dụng được những kỹ năng, công nghệ hiện đại và tính hiệu quả của khu vực tư nhân.

Trên cơ sở Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong tương lai, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. HCM sẽ tiếp tục xin chủ trương và lập đề án triển khai các dự án về đối tác công tư trong xử lý chất thải y tế cũng như các dự án khác trong Bệnh viện, nhằm khai thác tốt nguồn vốn tư nhân, giúp giảm gánh nặng về tài chính cho Bệnh viện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất