Tổng Công ty Becamex IDC ký kết hợp tác với Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI)
Trước đó vào tháng 10-2022, Ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng Giám Đốc, Becamex IDC đã có buổi tiếp và làm việc với Lãnh Đạo Liên đoàn công nghiệp Thái Lan FTI để trao đổi về các kế hoạch hợp tác cũng như đề xuất ký kết biên bản ghi nhớ MOU

Trước đó vào tháng 10-2022, Ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng Giám Đốc, Becamex IDC đã có buổi tiếp và làm việc với Lãnh Đạo Liên đoàn công nghiệp Thái Lan FTI để trao đổi về các kế hoạch hợp tác cũng như đề xuất ký kết biên bản ghi nhớ MOU

Tham dự lễ ký kết về phía Becamex IDC có ông Phạm Ngọc Thuận – Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC; Ông Võ Sơn Điền – Giám đốc Tiếp thị Tổng công ty Becamex IDC; Ông Nguyễn Thế Duy – Giám đốc tiếp thị thị trường Tiếng Anh Becamex IDC.

Về phía đại diện Liên đoàn công nghiệp Thái Lan có Ông Apichit Prasoprat, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan; Ông Tawee Piyapattana, Phó Chủ tịch cấp cao, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan; Ông Chatchai Panichewa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan và Chủ tịch Thương mại và Đầu tư; Tiến sĩ Saroj Vasuwanich, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp phía Đông Thái Lan và Ông Kittiphat Suthisamphat, Giám đốc điều hành Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, Phó Giám đốc Xúc tiến và Hỗ trợ Công nghiệp FTI.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị, Ông Phạm Ngọc Thuận – Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC và Ông Apichit Prasoprat, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, ký kết bản thỏa thuận hợp tác.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị, Ông Phạm Ngọc Thuận – Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC và Ông Apichit Prasoprat, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, ký kết bản thỏa thuận hợp tác.

Theo nội dung ký kết, Becamex IDC và Liên đoàn công nghiệp Thái Lan xác định các lĩnh vực cụ thể để tăng cường hợp tác như thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên cơ sở phù hợp với mục tiêu, ý nghĩa của từng lĩnh vực và phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi bên.

Tổng Công ty Becamex IDC và Liên đoàn công nghiệp Thái Lan xác định việc hợp tác này là cơ hội lý tưởng để mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp của hai nước, bao gồm việc tạo ra cơ hội trong kinh doanh, trao đổi các phái đoàn thương mại và đầu tư, hoạt động kết nối doanh nghiệp giữa hai nước trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; là cơ hội để tăng cường kết nối mạnh mẽ hơn nữa trong công tác tổ chức, xúc tiến, tham gia các hội thảo, hội nghị, triển lãm quốc gia, triển lãm chuyên ngành, hội chợ kinh tế và kỹ thuật, các phiên chia sẻ thông tin, hội nghị chuyên đề, hội thảo hoặc các sự kiện tương tự diễn ra tại quốc gia của cả hai bên.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tìm hiểu thêm các lĩnh vực khác có thể hợp tác nhằm phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của các bên, khẳng định sẽ cùng nhau xây dựng một chương trình hành động cụ thể, trên cơ sở đó có thể triển khai các ý tưởng, tăng cường hợp tác nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Becamex IDC là nhà phát triển hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, đô thị hàng đầu Việt Nam, những năm qua Becamex IDC đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương và cả nước. Được UBND tỉnh Bình Dương giao nhiệm vụ phát triển hạ tầng, với tầm nhìn dài hạn, Becamex IDC đã tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng đồng bộ, tạo sự kết nối vùng và thu hút vốn đầu tư vào tỉnh.

Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) là một tổ chức tư nhân công nghiệp, tập hợp các nhà lãnh đạo ngành để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Thái Lan. Các mục tiêu chính của FTI là đại diện cho các nhà sản xuất Thái Lan ở cả cấp quốc gia và quốc tế, giúp thúc đẩy và phát triển các doanh nghiệp công nghiệp, hợp tác với chính phủ trong việc thiết lập các chính sách quốc gia và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các thành viên.

FTI là một tổ chức dịch vụ trọn gói hợp tác với chính phủ để giúp vận động các ngành công nghiệp Thái Lan vươn ra thị trường quốc tế. Nó hoạt động như một “người kết hợp” giữa các nhà công nghiệp nước ngoài và các nguồn lực của Thái Lan, kết hợp sức mạnh tài chính, khả năng lập kế hoạch và sức thuyết phục của các nhà công nghiệp Thái Lan.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất