Lào - Việt Nam tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện (*)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam và Phu nhân.

Kính thưa đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Phu nhân.

Thưa các đồng chí Việt Nam và Lào.

Thay mặt Ðoàn đại biểu cấp cao Lào, tôi xin chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng các cơ quan hữu quan của Ðảng và Nhà nước Việt Nam và nhân dân Thủ đô Hà Nội cũng như các cháu thiếu nhi thân yêu đã dành cho tôi và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Lào sự đón tiếp trọng thị, nồng nhiệt, chu đáo và thân tình ngay từ những giây phút đầu tiên chúng tôi đặt chân tới Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Ðặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những lời nói tốt đẹp, tràn đầy tình hữu nghị đồng chí anh em và thể hiện tình cảm thắm thiết của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi, cũng như về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng chuyến thăm của Ðoàn đại biểu cấp cao Lào lần này sẽ tiếp tục góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống, hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Tôi vô cùng phấn khởi thông báo với các đồng chí rằng trong buổi sáng và buổi chiều hôm nay Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng và Nhà nước Lào đã có cuộc hội đàm với Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng và Nhà nước Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu; đã hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Ðảng và Nhà nước Việt Nam. Các cuộc hội đàm và hội kiến đã diễn ra trên tinh thần đoàn kết đặc biệt, tin cậy lẫn nhau và tràn đầy tình hữu nghị đồng chí anh em thân thiết.

Chúng tôi đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong thời gian qua, nhất là sau 25 năm đổi mới và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới để phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực.

Nhân dịp trọng thể này, một lần nữa thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự giúp đỡ quý báu, kịp thời và có hiệu quả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay của nhân dân Lào.

Chúng tôi nguyện cùng với các đồng chí tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn kính yêu và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính mến đã cùng nhau gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước chúng ta dày công vun đắp ngày càng đơm hoa kết trái, đời đời bền vững.

Trong bầu không khí dạt dào tình cảm đồng chí anh em thắm thiết, chúng tôi luôn ghi nhớ những vần thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Thương nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Việt - Lào hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"

Ðồng thời, chúng tôi cũng ghi lòng tạc dạ câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn:

"... Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông"

Thưa các đồng chí,

Với niềm tự hào về tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, tôi xin đề nghị các đồng chí nâng cốc

- Chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình,

- Chúc toàn thể các đồng chí và các bạn có mặt trong buổi chiêu đãi hôm nay dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công,

- Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Nguồn: Báo NhânDân

(*) Đầu đề của Tạp chí.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất