Hà Nội: Tổng kết đại hội đảng bộ cơ sở và chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc Thành uỷ

Sáng 30-6, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết đại hội đảng bộ cơ sở và đánh giá công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Thành phố. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà nội chủ trì Hội nghị. Tới dự có các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, trưởng, phó các bản đảng, văn phòng Thành uỷ, các đồng chí trưởng, phó các đoàn và thư ký các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, bí thư, phó bí thư thường trực, phó bí thư phụ trách cơ sở, các đồng chí trưởng các ban đảng, chánh văn phòng các quận, huyện, thị uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Thành uỷ. 

Tính đến trung tuần tháng 6-2010, toàn TP đã có 2.808/2.928 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội (bằng 95,9%). Trong đó, khối quận huyện thị đạt 97,75% số TCCSĐ, có 16/29 quận huyện đã hoàn thành đại hội ở 100% cơ sở. Khối đảng bộ trực thuộc Thành uỷ đạt 93,5% số TCCSĐ, có 15/26 đảng bộ tổ chức xong đại hội ở 100% cơ sở. Ban Thường vụ Thành uỷ và các quận, huyện, thị, đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ đã chọn chỉ đạo 115 đảng bộ cơ sở thí điểm thực hiện chủ trương bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội, 66 đơn vị đại hội điểm. Các đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị mình hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội điểm, rút được nhiều kinh nghiệm tốt để chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Các tham luận phát biểu tại Hội nghị đều thống nhất khẳng định, rút kinh nghiệm từ các đại hội điểm, các TCCSĐ đã bổ sung, hoàn chỉnh tương đối tốt các báo cáo chính trị trình đại hội. Các đoàn chủ tịch đại hội điều hành đúng theo nội dung, chương trình đã thông qua tại đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên rõ ràng, mạch lạc. Không khí các đại hội cơ bản là phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Về tham luận,  phát biểu tại các đại hội đều được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm của địa phương, đơn vị như: Lãnh đạo phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, quản lý, xây dựng đô thị, cải cách hành chính, công tác giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng các đoàn thể vững mạnh… Công tác bầu cử cấp uỷ tại đại hội cơ bản đảm bảo dân chủ, công khai thông qua việc ứng cử, đề cử tại tổ đại biểu hoặc đại hội. Danh sách bầu đều đảm bảo số dư ban chấp hành trên 15%, ban thường vụ trên 20%. Đa số các TCCSĐ đạt tỉ lệ về đổi mới 1/3 cấp uỷ, tỉ lệ nữ tham gia cấp uỷ đạt bình quân 19.2%, có 3% số TCCSĐ đạt trên 15%... Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lêṇ đạt hơn 50%; trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt hơn 60%...

Tuy vậy, trên thực tế, đại hội đảng bộ cơ sở ở Hà Nội còn những hạn chế, tồn tại như: báo cáo chính trị một số đảng bộ còn dài (có nơi  trên 30 trang), dàn trải, nhiệm vụ đề ra còn chung chung, chưa đề ra giải pháp có tính đột phá; báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ có nơi còn trùng lắp, tính phê bình và tự phê bình, tính chiến đấu chưa cao, dự thảo nghị quyết đại hội chưa đủ nội dung theo hướng dẫn và tinh thần của Chỉ thị 37, ý kiệ́n thảo luận góp ý vào các văn kiện của cấp trên ở một số chi, đảng bộ chưa được quan tâm đúng mức. Về công tác chuẩn bị nhân sự, công tác nắm tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên của một số đảng bộ chưa tốt. Vẫn còn một số cán bộ chủ chốt năng lực, trình độ còn hạn chế, uy tín trong đảng bộ, nhân dân thấp nhưng vẫn được cấp uỷ giới thiệu, do đó, không trúng cử vào BCH hoặc trúng cử với số phiếu thấp. Đã có 32 trường hợp cán bộ chủ chốt (14 bí thư, 18 chủ tịch) không trúng cử cấp uỷ xã, phường, thị trấn. Đa số các đảng bộ chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khoá mới không bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ. Các đảng bộ khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang không có cấp uỷ viên dưới 30 tuổi. Tỉ lệ cán bộ nữ còn thấp. Về xây dựng chương trình đại hội, nhiều nơi chưa thật sự hợp lý. Điều hành của đoàn chủ tịch một số đơn vị còn lúng túng, nhất là phần bầu cử cấp uỷ. Có đảng bộ chuẩn bị ban kiểm phiếu chưa phù hợp nên thời gian kiểm phiếu bị kéo dài, việc hướng dẫn bỏ phiếu chưa khoa học, mất tính nghiêm túc khi bầu cử. Về thời gian đại hội của một số đảng bộ hành chính, sự nghiệp chưa hợp lý. Thời gian dành cho thảo luận còn hạn chế, tập trung nhiều cho phần bầu cử cấp uỷ, làm ảnh hưởng đến chất lượng và tính trang trọng của đại hội. Về công tác trang trí đại hội ở một số nơi chưa đúng hướng dẫn. Công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân một số nơi chưa làm tốt, chưa tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi ở các địa phương, đơn vị…

Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã chỉ rõ những nguyên nhân của kết quả đạt được và những thiếu sót, hạn chế. Từ đó, rút ra 4 kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cơ sở: Cấp uỷ các cấp phải tổ chức quán triệt sâu sắc, kịp thời và đầy đủ nội dung, yêu cầu về tổ chức đại hội; Phải chỉ đạo sát, cụ thể, quyết liệt với những biện pháp phù hợp với đặc thù của các quận, huyện, thị và đảng uỷ cấp trên cơ sở trong suốt quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở; Phải coi trọng công tác tư tưởng, gắn với việc tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc về kinh tế, an sinh xã hộ̣i ở cơ sở, phát động phong trào thi đua thiết thực, hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, đơn vị; Các tổ công tác của cấp uỷ bám sát cơ sở, trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời phản ánh và giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp ở cơ sở có liên quan đến đại hội.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị đánh giá cao những kết quả của đại hội cấp cơ sở. Đồng chí khẳng định, TP Hà Nội là địa phương đi đầu và làm sớm nhất, với số lượng TCCSĐ nhiều nhất thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư với 115 đơn vị, bằng 1/12 trong tổng số 1.405 đơn vị làm thí điểm trong cả nước. Việc chỉ đạo tổ chức đại hội được gắn với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 với chủ đề xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Đồng chí cho rằng, những đánh giá về thành công và thiếu sót trong công tác tổ chức đại hội cấp sở được Hội nghị rút ra là hợp lý, sâu sắc. Quan trọng hơn, sau đại hội, cấp uỷ các TCCSĐ cần khẩn trương xây dựng chương trình công tác toàn khoá, xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ, phân công công tác để nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nghị quyết của đại hộị.

Sau tổng kết đại hội đảng bộ cơ sở, Hội nghị đã đánh giá công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Về tiến độ thực hiện cho thấy: Hầu hết các đảng bộ trực thuộc Thành uỷ đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị gửi các chi, đảng bộ trực thuộc tham gia lấy ý kiến thông qua đại hội cơ sở. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch ở nhiều đảng bộ được gắn với công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ khối đảng, chính quyền, đoàn thể… phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc củng cố, kiện toàn, tổ chức cán bộ và xây dựng nhân sự nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong bối cảnh TP phải đồng thời triển khai nhiều công việc lớn, quan trọng. Do vậy, nhiệm vụ của TP là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân Thủ đô trong việc tổ chức thực hiện. Các cấp uỷ đảng trực thuộc cần tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lại, kiện toàn về tổ chức, nhân sự cấp ủy, v.v.. để hoàn thành việc tổ chức đại hội bảo đảm tiến độ chung. Cần nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh ở địa phương, đơn vị theo quy định trước khi tổ chức đại hội. Cần đảm bảo yêu cầu tiết kiệm và thiết thực trong công tác  tổ chức đại hội, từ khâu trang trí, tổ chức, số lượng khách mời, quà tặng các đại biểu v.v

...

Phản hồi (1)

Thái Minh Cường 05/07/2010

Trong tin này có một điểm nhấn hay là: "Đã có 32 trường hợp cán bộ chủ chốt (14 bí thư, 18 chủ tịch) không trúng cử cấp uỷ xã, phường, thị trấn." Nhưng tác giả đã bỏ qua, không phân tích. Thật đáng tiếc..

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất