Kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam có nhiều phạm nhân nước ngoài ​

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mofa

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mofa

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định, đặc xá là chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Để triển khai chủ trương hết sức đúng đắn này, công tác đặc xá đang được khẩn trương triển khai đồng bộ với sự phối hợp của các bộ, ngành hữu quan, trong đó công sức, nỗ lực của các cơ sở, trong đó có Trại giam Vĩnh Quang, đóng vai trò rất quan trọng.

Tại buổi làm việc, Ban Giám thị Trại giam Vĩnh Quang cho biết, vừa qua, đơn vị đã phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 758/2024-QĐ-CTN ngày 30-7-2024 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá đến các phạm nhân, công tác lập, rà soát hồ sơ để từ đó kiến nghị lên Hội đồng tư vấn đặc xá những trường hợp đủ điều kiện đặc xá.

Với đặc thù là nơi chấp hành án của đa số phạm nhân mang quốc tịch người nước ngoài tại Việt Nam, Ban Giám thị Trại giam Vĩnh Quang đã có những nỗ lực khắc phục khó khăn trong việc rà soát, xây dựng hồ sơ cho các phạm nhân này.

Đơn vị đã có những sáng kiến như dịch và niêm yết công khai nội dung Quyết định đặc xá sang tiếng Anh và cả ngôn ngữ một số nước có nhiều phạm nhân đang chấp hành án như Trung Quốc, Lào…; phân công các phạm nhân nước ngoài thông thạo tiếng Việt hỗ trợ các phạm nhân chưa thông thạo… Các sáng kiến này góp phần giúp các phạm nhân nắm rõ quy định và bảo đảm các quyền của họ.

Với các nỗ lực, sáng kiến này, mặc dù triển khai trong thời gian gấp với số lượng hồ sơ phải rà soát lớn nhưng công tác đặc xá đã được Trại giam Vĩnh Quang triển khai kịp thời, bài bản, đáp ứng được tiến độ và yêu cầu đề ra, đảm bảo không để sót những trường hợp đủ điều kiện nhưng không được xem xét đặc xá.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám thị trại giam Vĩnh Quang trong việc triển khai công tác đặc xá năm 2024 một cách bài bản, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định, quy trình, đảm bảo các quyền lợi chính đáng của người bị giam giữ.

Ngoài công tác đặc xá, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cũng đánh giá cao việc Trại giam Vĩnh Quang đã thực hiện tốt mọi mặt công tác, nhất là đã phối hợp hiệu quả với các Cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam, các đơn vị của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an trong công tác bảo hộ của nước ngoài với công dân của họ đang chấp hành án; hoặc tham gia trao đổi, hợp tác quốc tế về lĩnh vực quản lý trại giam.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh, các đơn vị liên quan của các bộ, ngành cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng; đồng thời quan tâm hơn nữa và chủ động có các đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những vấn đề khó khăn, phát sinh, nhất là liên quan đến sự đa dạng về phong tục, tập quán, trình độ ngôn ngữ… của phạm nhân người nước ngoài trong quá trình chấp hành án tại Việt Nam.

Đoàn liên ngành do Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt làm Trưởng đoàn là một trong những đoàn kiểm tra của các Thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá 2024, một hoạt động quan trọng được triển khai theo Kế hoạch của Hội đồng nhằm bảo đảm công tác đặc xá 2024 được triển khai theo đúng các Quyết định của Chủ tịch nước, Hướng dẫn của Hội đồng, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ, đáp ứng được yêu cầu về chính trị, pháp luật, đúng tiến độ đề ra.

Trại giam Vĩnh Quang của Bộ Công an đặt tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những cơ sở chính bảo đảm thi hành án hình sự đối với những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài, hiện đang quản lý khoảng 2/3 số phạm nhân có quốc tịch nước ngoài trên phạm vi cả nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất