Những món quà Trung thu sớm của trẻ em khó khăn quận Tây Hồ (Hà Nội)

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Hải Long, UV BTV, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Trần Quang Ninh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thế Cường, Bí thư Quận đoàn Tây Hồ cùng đại diện các đoàn viên, thanh niên 2 chi đoàn.

Ban Tổ chức đã chuẩn bị 10 phần quà Trung thu ý nghĩa gồm học bổng, sách vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo, sữa, đồ chơi… để tặng 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tây Hồ.

Theo đó, Ban Tổ chức chương trình đã tới thăm hỏi, động viên và trực tiếp trao các phần quà cho các em nhỏ, đây đều là các em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn của quận Tây Hồ.

Đồng chí Trần Quang Ninh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tặng quà, động viên em Nguyễn Hải Anh, học sinh 1A8, Trường Tiểu học Xuân La. Em là con út trong gia đình có 5 anh chị em, sinh sống trên căn gác xép chật chội, ẩm thấp. Bố em hiện đang chấp hành án phạt tù. Cả gia đình trông chờ vào sức lao động hạn chế của người mẹ là lao động tự do,  mắc bệnh tim nặng.

Đồng chí Lê Hải Long, UV BTV, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, mỗi phần quà tuy nhỏ bé về mặt vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần động viên các em học sinh vươn lên trong cuộc sống, chăm chỉ học tập trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, cùng gia đình nỗ lực vượt qua đại dịch COVID-19 và đón Tết Trung thu ấm áp, an lành.

Đồng chí Lê Hải Long cũng yêu cầu Quận đoàn Tây Hồ tiếp tục quan tâm sát sao tới việc học tập trực tuyến của các em nhỏ trong bối cảnh dịch COVID-19, đặc biệt về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập. "Quận đoàn cần rà soát những trường hợp học sinh đang gặp khó khăn về trang thiết bị học tập trực tuyến, gửi kiến nghị, đề xuất về Thành đoàn Hà Nội để Thành đoàn và Trung ương Đoàn kịp thời hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập trực tuyến an toàn, đầy đủ", đồng chí Lê Hải Long nhấn mạnh.

Em Phương Khánh Hà, học sinh 5A4, Trường Tiểu học Xuân La cũng có hoàn cảnh hết sức éo le. Mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, bố là lao động tự do, công việc không ổn định, trong dịch COVID-19 hầu như không có việc làm. Chị gái em lại mắc bệnh máu trắng. Cả nhà đang sống trong căn nhà trọ chật hẹp. Em Hà hiện đang học trực tuyến bằng chiếc máy tính bảng đã cũ của bố, tuy nhiên cách đây vài hôm, máy tính bảng bị hỏng, chưa sửa được nên em không thể tiếp tục học trực tuyến cùng các bạn. Hằng ngày, em ở nhà cùng bà nội và thường xuyên được bà động viên, vượt qua điều kiện khó khăn, lấy sách vở ra tự học để không bị tụt lại so với các bạn.

Ban Tổ chức đã tới thăm hỏi, tặng quà em Đỗ Ngọc Minh Châu, học sinh lớp 7A7 Trường THCS Nhật Tân. Gia đình Châu có 4 anh chị em và thuộc diện khó khăn của phường Nhật Tân. Mẹ Châu bán rau ngoài chợ nhưng đang mắc bệnh ung thư nên cách vài tháng lại phải đi xạ trị. Trong bối cảnh COVID-19, mấy anh chị em Châu chỉ trông chờ duy nhất chiếc điện thoại di động bé xíu của mẹ để học trực tuyến. Tuy nhiên, do công việc mưu sinh vất vả, mẹ Châu không thể lúc nào cũng có thể đưa điện thoại cho các con sử dụng để học tập, do đó, các buổi học trực tuyến của Châu cũng bập bõm, “buổi có, buổi không”.


Cùng lớp với Châu là em Chu Thanh Hải. Gia đình Hải hết sức éo le khi bố mẹ ly hôn và bỏ đi khi em còn nhỏ. Hải được bà nội năm nay đã 71 tuổi nuôi nấng. Hai bà cháu đang phải sống nhờ nhà người bác.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình cũng tới thăm hỏi, động viên và tặng 5.000 khẩu trang y tế cho các đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ chốt trực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Xuân La (quận Tây Hồ).

Thăm hỏi, động viên các đoàn viên, thanh niên tham gia trực chốt kiểm soát dịch bệnh tại phường Xuân La (quận Tây Hồ).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất