Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Chấp hành Trung tâm Hành động bom mìn nhân đạo Giơ-ne-vơ
Hình minh hoạ

Hình minh hoạ 

Tại phiên họp, các thành viên GICHD tập trung trao đổi, rà soát tình hình hoạt động thời gian qua, thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, đóng góp của các nhà tài trợ và đề ra các định hướng lớn cho hoạt động của GICHD thời gian tới.

Hội đồng đã nhất trí bầu Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hiệp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ trở thành thành viên của Hội đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết, việc được trở thành thành viên của Hội đồng chứng tỏ sự tín nhiệm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên đối với hoạt động giảm thiểu rủi ro từ bom mìn của Việt Nam.

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào công việc chung của Hội đồng GICHD và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa GICHD và các cơ quan chức năng của Việt Nam thời gian tới, đặc biệt là đối với các dự án đang triển khai và đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khắc phục, rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam.

GICHD là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1998, có trụ sở tại Giơ-ne-vơ. Trung tâm hoạt động nhờ vào đóng góp tài trợ dự án và hỗ trợ bằng hiện vật từ các chính phủ và tổ chức. Mục tiêu của GICHD là trung tâm về nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giảm thiểu rủi ro bom mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh thông qua phối hợp với LHQ và các nước, tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu…

Hội đồng Chấp hành của GICHD có nhiệm vụ bầu ra các vị trí lãnh đạo của GICHD, thông qua các quyết định về ngân sách, tài chính và đề ra định hướng hoạt động của GICHD. Hội đồng hiện có 23 thành viên, trong đó có Việt Nam, là các đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực tại Giơ-ne-vơ của các nước và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế. 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất