Kỳ họp thứ 10 HĐND TP. Hồ Chí Minh: Thảo luận sâu tờ trình ban hành Nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh
Đại biểu tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố sáng 10-7-2023 (Ảnh: H.Hào).

Đại biểu tại Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố sáng 10-7-2023 (Ảnh: H.Hào).

Quyết định nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết: Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2,5 ngày làm việc, HĐND thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 5 nội dung quan trọng như:

Một là, sẽ tập trung thảo luận sâu tờ trình ban hành Nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh và các nghị quyết trong lĩnh vực đầu tư công, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, bổ sung dự án thu chi ngân sách..; (sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 13 của HĐND thành phố) về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; về tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm có cơ sở triển khai mức hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học (và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp tiểu học, tư thục); danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ để thực hiện dự án; cũng như việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên hỗ trợ cho lực lượng dân phòng hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố…

Hai là, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Những khó khăn, hạn chế nêu trong báo cáo là những vấn đề cần được đại biểu thảo luận, đánh giá thật kỹ; làm rõ nguyên nhân, đề xuất những giải pháp phù hợp, tạo quyết tâm chính trị cao hơn để vượt qua thách thức nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 cùng 17 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Ba là, HĐND thành phố sẽ nghe các ban của HĐND thành phố báo cáo thẩm tra các Tờ trình của UBND thành phố; xem xét thông qua Chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2024 và nghe báo cáo kết quả 2 năm hoạt động của HĐND TP. Hồ Chí Minh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ Kỳ họp thứ tám đến trước Kỳ họp thứ mười HĐND thành phố khoá X; nhất là đối với những vấn đề đang được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm; nghe thông báo của UBMTTQ Việt Nam thành phố về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền thành phố 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.

Bốn là, HĐND thành phố cũng sẽ tiến hành giám sát trực tiếp qua việc chất vấn theo quy định đối với UBND thành phố, 2 Sở (Sở GTVT, Sở Du lịch và UBND một quận (UBND Quận 1) theo quy định và giám sát chuyên đề  “Việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Năm là, HĐND thành phố thực hiện việc bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc tại kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Kết quả tích cực

Cũng tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi thông tin, “6 tháng đầu năm 2023 Thành phố đã đạt một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tăng 3,55%; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,9%. 9 ngành dịch vụ của Thành phố tăng 4,92%. Thu ngân sách ước thực hiện đạt hơn 227 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán, chi ngân sách tăng mạnh 70,9%, trong đó chi đầu tư phát triển tăng 90,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,1%, tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 80 nghìn tỷ đồng, tăng 62,7%, khách du lịch nội địa đến TP. Hồ Chí Minh đạt trên 16 triệu lượt, tăng 48%, Khách quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh trên 1,9 triệu lượt, tăng 306% so với cùng kỳ”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Các dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông kết nối quan trọng được tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng và khánh thành (như Dự án Vành đai 3 (dự kiến đạt tỷ lệ 100% bồi thường giải phóng mặt bằng trước 31-12-2023); dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên; Bệnh viện Ung Bứu cơ sở 2….). Văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; chất lượng giáo dục được nâng lên, tổ chức các kỳ thi an toàn; thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tựu; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; các loại dịch bệnh được kiểm soát. An sinh xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại - thắt chặt các mối quan hệ hữu nghị tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Khó khăn, thách thức

Cũng theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ: bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng biểu dương đó, vẫn còn những tồn tại, khó khăn, thách thức như: kinh tế thành phố vẫn tìm ẩn nhiều rủi ro do chịu tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới; một số ngành công nghiệp chủ lực tăng trưởng thấp; sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế; một số nguồn thu còn gặp khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công mặc dù có chuyển biến nhưng tỷ lệ còn thấp, chưa tạo động lực tỷ lệ kích cầu đầu tư (tỷ lệ 23%); việc triển khai điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, lập quy hoạch TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 chưa đạt tiến độ theo yêu cầu; thị trường lao động thiếu ổn định, một số ngành có chỉ số lao động giảm theo tình hình chung, ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận người dân; việc giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa đúng tiến độ đã cam kết.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tham dự kỳ họp phát huy trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm cao nhất từ lĩnh vực công tác của mình để thảo luận, đóng góp những ý kiến xác với thực tế, để nghị quyết của HĐND đạt chất lượng cao nhất.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị HĐND tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố, trong điều kiện tổ chức của chính quyền đô thị. Nhất là giám sát lĩnh vực đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư…; tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tăng cường đối thoại với nhân dân làm cho hoạt động tiếp xúc cử tri của chúng ta ngày càng dân chủ hơn. Giám sát HĐND phải làm sao để cho trong hàng ngũ của chúng ta, trong hệ thống chính trị không có chỗ cho những né tránh. Trong từng vị trí việc làm, nếu để xảy ra tình trạng như vậy là trách nhiệm của cấp ủy, của người đứng đầu.

Chúng ta có niềm tin Thành phố sẽ vượt qua những vướng mắc khó khăn, thách thức để phát triển toàn diện hơn nữa, xứng đáng với vai trò, vị trí mà Bộ Chính trị và cả nước đặt niềm tin, kỳ vọng - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất