Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Phi-lip-pin
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự Lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chí Minh tại Công viên ASEAN ở In-tra-mu-rớt, Thủ đô Ma-ni-la.

Thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Phi-lip-pin, ngày 27-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Phi-lip-pin Gioan Pôn En-rin, Chủ tịch Hạ viện Phê-li-xi-a-nô Ben-môn-tê, Bộ trưởng Năng lượng Hô-sê Ri-ni D.A-men-đrát, Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Ha-ru-hi-cô  Ku-rô-đa và Chủ tịch Tập đoàn San Miguel của Phi-lip-pin.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Phi-lip-pin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng đến thăm Phi-lip-pin và chúc mừng Phi-lip-pin về những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước. Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Phi-lip-pin chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Ðại hội Ðảng lần thứ XI và bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII, cũng như đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Phi-lip-pin của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang góp phần thắt chặt hơn nữa và đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, tin cậy và gần gũi hơn.

Hai bên đều bày tỏ hài lòng quan hệ song phương trên đà phát triển mạnh mẽ sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; mong muốn tăng cường trao đổi đoàn, trong đó có các đoàn QH. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong cả khuôn khổ song phương và đa phương. Hai bên bày tỏ vui mừng về việc hai nước thành lập các Nhóm nghị sĩ hữu nghị và có cuộc giao lưu lần đầu nhân dịp này; đề nghị các nhóm sớm đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy giao lưu giữa các nghị sĩ và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Năng lượng Hô-sê Ri-ni D.A-men-đrát, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tựu của Phi-lip-pin trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng thay thế; mong muốn Phi-lip-pin chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là việc phát triển công nghệ và ứng dụng rộng rãi năng lượng sạch trong giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp và phát triển nông thôn. Bộ trưởng A-men-đrát bày tỏ khâm phục trước những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó có lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí; mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, Việt Nam sẽ tích cực nghiên cứu các đề xuất của Phi-lip-pin về đầu tư trong một số lĩnh vực, trong đó có thăm dò và khai thác dầu khí tại Phi-lip-pin, phù hợp lợi ích của hai nước, trên cơ sở luật pháp mỗi nước và quốc tế, nhất là Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Ha-ru-hi-cô Ku-rô-đa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng về sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và ADB thời gian qua; đánh giá cao sự quan tâm của ADB đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như việc ADB luôn là đối tác phát triển tin cậy và lâu năm của Việt Nam, với các khoản vay ODA dành cho Việt Nam khoảng 1,5 tỷ USD/năm. Chủ tịch nước cho rằng, việc Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 tháng 5 vừa qua là biểu hiện sinh động về sự hợp tác giữa Việt Nam và ADB. Chủ tịch ADB đánh giá cao kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong việc triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nhằm duy trì phát triển bền vững của nền kinh tế; cam kết tiếp tục duy trì hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho Việt Nam, cũng như tích cực phối hợp với các ngành chức năng của Việt Nam tiến hành giải ngân có hiệu quả các dự án. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn và đề nghị  ngoài các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, xóa đói, giảm nghèo..., ADB quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, cải cách tài chính - ngân hàng, cải cách hành chính, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam; mong ADB tiếp tục là cầu nối giới thiệu và huy động các nguồn lực khác từ bên ngoài cho Việt Nam.

Trong cuộc tiếp xúc Chủ tịch Tập đoàn San Miguel của Phi-lip-pin và các tập đoàn, doanh nghiệp Phi-lip-pin tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Phi-lip-pin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo các chính sách gần đây của Việt Nam liên quan khuyến khích thương mại và đầu tư nước ngoài; khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Phi-lip-pin vào làm ăn tại Việt Nam; mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp Phi-lip-pin tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng doanh nghiệp hai nước sẽ cùng tích cực tìm kiếm hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, khai thác tối đa lợi thế của hai nước, đưa kim ngạch thương mại hai chiều vượt mức ba tỷ USD đã đặt ra. Ðại diện các doanh nghiệp Phi-lip-pin đều bày tỏ quan tâm và đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, cam kết làm ăn lâu dài tại Việt Nam trên cơ sở cùng chia sẻ niềm tin, vượt qua các rào cản do sự khác biệt của cơ chế hành chính ở mỗi nước nhằm thiết thực đóng góp cho mối quan hệ phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chứng kiến lễ ký kết ba thỏa thuận hợp tác của các doanh nghiệp, gồm: Bản ghi nhớ về xúc tiến đầu tư và thương mại giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với Phòng Thương mại và Công nghiệp Phi-lip-pin (PCCI); Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Long An với Công ty Mayon Development về xuất nhập khẩu gạo và hạt điều trị giá 23 triệu USD; Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty cổ phần Quốc tế Việt Thái với Công ty cổ phần IP Venture về hợp tác nhượng quyền kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống trị giá 25 triệu USD.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Ri-gian; dự khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên ASEAN ở In-tra-mu-rớt, Thủ đô Ma-ni-la; thăm Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) và dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Phi-lip-pin.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp thân mật với một số bạn bè, đối tác từng làm việc với Chủ tịch nước trước đây, gồm Chủ tịch Hạ viện Phê-li-xi-a-nô Ben-môn-tê, Thị trưởng Ma-ni-la An-phơ-rét-đô Lim và một số thành viên Chính phủ Phi-lip-pin, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Vôn-te T.Gát-min, Bộ trưởng Giao thông vận tải Ma Rô-hát, Bộ trưởng Nông nghiệp Prô-xét-xô An-ca-la.

* Bên lề chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Phi-lip-pin, sáng 27-10, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phi-li-pin An-bớt Ðen Rô-gia-ri-ô. Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao mỗi nước phối hợp thực hiện các thỏa thuận mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Bê-ni-nô S.A-ki-nô III đạt được trong cuộc hội đàm ngày 26-10. Hai bên cho rằng, Chương trình hành động Việt Nam - Phi-lip-pin giai đoạn 2011-2015 vừa được ký sẽ là cơ sở quan trọng cho việc triển khai cụ thể các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước và thỏa thuận giao Ủy ban Hợp tác song phương hai nước tăng cường trao đổi, tiến tới tổ chức cuộc họp tại Phi-lip-pin trong năm tới. Bộ trưởng Ngoại giao Phi-lip-pin hoan nghênh việc nâng cơ chế trao đổi hợp tác giữa hai nước về biển và đại dương lên cấp Thứ trưởng Ngoại giao và đề nghị sớm họp ủy ban này vào đầu năm 2012.

Hai Bộ trưởng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới tại In-đô-nê-xi-a, góp phần đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng ASEAN, ủng hộ Hội nghị cấp cao Ðông Á (EAS) thảo luận các vấn đề mang tầm quan trọng chiến lược ở khu vực, về kinh tế, chính trị và an ninh, trên tinh thần tôn trọng và xây dựng, giúp tăng cường tin cậy, hiểu biết, hợp tác vì hòa bình, ổn định ở khu vực Ðông Á. Về vấn đề Biển Ðông, hai Bộ trưởng nhất trí cần duy trì hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982, thực hiện Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) đã ký giữa Trung Quốc và ASEAN năm 2002.

* Sáng 28-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Phi-lip-pin Vôn-te Tu-vê-ra Gát-min. Trước đó, Chủ tịch nước đã tiếp đại diện một số tập đoàn hàng đầu ở Philíppin như Tập đoàn Li-uây-uây, Tập đoàn Giu-li-bi, Hãng hàng không Phi-lip-pin và Tập đoàn U-ni-Lab chuyên cung cấp dược, mỹ phẩm ở khu vực Đông Nam Á và chủ thương hiệu Oishi.

Cũng trong sáng 28-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Phi-lip-pin. Chủ tịch nước đã thông báo một số nét chính về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của Việt Nam; những chủ trương lớn của Đảng và chính sách của Nhà nước trong thời gian gần đây. Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán trong việc triển khai đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; biểu dương Đại sứ Việt Nam tại Phi-lip-pin nói riêng và Đại sứ quán nói chung đã tích cực phối hợp với chính quyền sở tại giải quyết tốt các trường hợp ngư dân ta bị bắt giữ do xâm nhập và đánh bắt thủy sản không phép tại Phi-lip-pin. Chủ tịch nước cũng căn dặn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán phấn đấu hết mình trong công tác và học tập, tiếp tục góp phần củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Phi-lip-pin là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; mong bà con tiếp tục ổn định cuộc sống, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, tích cực hòa nhập vào xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc.

* Trưa 28-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã rời Phi-lip-pin, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Phi-lip-pin.

Nguồn: Báo Nhân Dân/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất