Đồng Nai cần nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu của Đảng

Ngày 12-11, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác tổ chức xây dựng đảng. Các đồng chí: Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban TVTU làm việc với Đoàn.

Đồng Nai là một địa phương duy trì được việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ vào ngày 3 hằng tháng với nhiều đổi mới trong nội dung và hình thức sinh hoạt. Là tỉnh công nghiệp, với lực lượng lao động lên đến khoảng 500.000 người, Đồng Nai chú trọng việc đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo tinh thần Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 131 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 3.137 đảng viên, tập trung ở các khu công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Biên Hoà, huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom và Đảng ủy Khối doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã phát triển được trên 3.400 đảng viên, trong đó số đảng viên trẻ, có trình độ học vấn trung học phổ thông trở lên đạt trên 90%; hiện đã có 100% ấp, khu phố trên địa bàn có chi bộ đảng. Bên cạnh đó, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được đổi mới, chú trọng đi vào thực chất. Việc đánh giá chất lượng đã gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thực hiện công khai kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ra quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng.

Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù hiện nay tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đồng Nai vẫn thực hiện vượt và đạt nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội quan trọng. Trong 35 chỉ tiêu đề ra trong năm 2012, tỉnh đã thực hiện vượt 7 chỉ tiêu, 25 chỉ tiêu đạt kế hoạch và chỉ có 3 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch.10 tháng đầu năm, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện thu ngân sách đạt trên 21.700 tỷ đồng, đạt 80% dự toán và vượt kế hoạch 8,3%. Trong điều kiện kinh tế hiện nay, Đồng Nai vẫn nỗ lực thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và dự án tăng vốn đạt trên 1 tỷ đô la, vượt gần 20% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 8,6 tỷ đô la. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng, gần 7.000 lao động được giải quyết việc làm... Đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng kinh tế của Đồng Nai có quy mô lớn, trong tình hình khó khăn mà tỉnh vẫn nỗ lực đạt mức tăng trưởng 12% là rất ấn tượng.

Đồng chí Tô Huy Rứa lưu ý việc nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu của Đảng là vấn đề cấp bách mà Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới. Cần quan tâm phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

Đối với việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng bộ tỉnh Đồng Nai triển khai một cách nghiêm túc, bài bản và khoa học, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Việc tỉnh tổ chức điều tra xã hội học để ghi nhận thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân được xem là một kinh nghiệm có thể phổ biến cho nhiều địa phương.

Nguồn: TTXVN/Báo Đồng Nai

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất