Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng bộ TP.Hà Nội”

Sáng 28-10, Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng bộ TP.Hà Nội”.  

Tham dự có các đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó bí thư Thành uỷ; Ngô Thị Thanh Hằng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ; đại diện lãnh đạo các quận, huyện, một số đảng bộ trực thuộc Thành uỷ; đại diện lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội, Hội phụ nữ TP, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong…  

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Ban Tổ chức Thành uỷ nghiên cứu, xây dựng chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng bộ TP.Hà Nội” nhằm đánh giá đúng thực trạng về công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý và diện ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc Thành uỷ quản lý, từ đó tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ ra Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng bộ TP.Hà Nội”, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Thủ đô và đất nước.  

Báo cáo đề dẫn của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ qua: Công tác quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở một số quận, huyện, sở, ban, ngành chưa tương xứng với sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; nhiều nơi tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch đạt thấp. Công tác đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa có những giải pháp mang tính chiến lược, chưa thật sự gắn quy hoạch với đào tạo và sử dụng cán bộ; số cán bộ trong quy hoạch được cử đi đào tạo, bồi dưỡng còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu.  

9 tham luận tại Hội thảo và những ý kiến đóng góp trực tiếp vào Báo cáo chuyên đề đều xoáy sâu vào những giải pháp, nhiệm vụ cũng như những kiến nghị, đề xuất làm thế nào để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Đại biểu Lê Xuân Trường (Bí thư huyện Từ Liêm) nêu
cần xem lại một số nhận định, đánh giá và chỉ tiêu trong chuyên đề và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hơn. Ý kiến này được nhiều đại biểu đồng tình vì chỉ tiêu đưa ra quá cao. Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Bí thư Thành Đoàn Hà Nội) cho rằng tỷ lệ 80% năm 2015 và 95% năm 2020 UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ là khó thực hiện. Cần tìm tòi, đổi mới trong công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Coi trọng đào tạo nghiệp vụ nhưng theo hướng nơi nào cần đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ thì mới cử cán bộ đi học. Tránh tình trạng nhiều nơi không cần trình độ tiến sỹ, thạc sỹ cũng cử đi học, gây lãng phí ngân sách. Thay đổi nội dung, phương thức thi tuyển cán bộ, công chức, giao quyền cho nơi cần cán bộ, công chức được tham gia vào quá trình thi tuyển. Đại biểu Lê Thị Minh Nguyệt (Phó bí thư Quận uỷ Hoàn Kiếm) yêu cầu phải đổi mới trong đánh giá cán bộ trẻ, cán bộ nữ của các cấp uỷ đảng...

Hội thảo đã làm rõ tính cấp thiết, giá trị thực tiễn của chuyên đề đối với thực trạng cán bộ nữ, cán bộ trẻ của Hà Nội hiện nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất