Nhiều ý kiến thảo luận về dự án Luật Thuế tài nguyên

Về dự án Luật Thuế tài nguyên, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tập trung vào một số nhóm vấn đề: Nhóm vấn đề thứ nhất, chung quanh phạm vi điều chỉnh, việc có đưa vào, đưa ra một số đối tượng chịu thuế hay không. Nhóm vấn đề thứ hai, việc phân nhóm và quy định khung thuế suất. Nhóm vấn đề thứ ba, quy định thẩm quyền quyết định về thuế suất cụ thể. Nhóm vấn đề thứ tư, về miễn giảm thuế. 

Có 26 đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu ý kiến: Về đối tượng chịu thuế, các đại biểu Quốc hội thống nhất một nguyên tắc là đối với tài nguyên nào được xác định rõ thì đưa vào đối tượng chịu thuế, tài nguyên nào chưa xác định được rõ thì không quy định trong luật. Về phân định nhóm tài nguyên, các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc chia thành 8 nhóm lớn nhưng trong mỗi một nhóm lớn cần chia nhỏ ra thành nhiều tiểu nhóm và mỗi một tiểu nhóm nên có tiêu chí để xếp các loại phù hợp. Giá tính thuế về nguyên tắc theo thị trường. Về khung thuế suất, các đại biểu Quốc hội đề nghị rà lại khung và có phân biệt theo từng nhóm của tài nguyên, đặc biệt chú ý đến sàn và trần của khung sao cho hợp lý. Thuế suất cụ thể, các đại biểu Quốc hội cho rằng nên ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ. Đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ rà lại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành luật này cho phù hợp với nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý hoàn chỉnh dự thảo luật khi trình với Quốc hội thông qua tại phiên họp sau. 
Ngày mai, 4-11-2009, Quốc hội làm việc tại hội trường. 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất