Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Trong chương trình thăm và làm vic ti Vit Nam, sáng 9-8-2011, đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xn, Tng Bí thư Đảng NDCM Lào - Ch tch nước CHDCND Lào đã đến thăm Hc vin Chính tr - Hành chính quc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính tr - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nêu: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”, Học viện đã tích cực giúp bạn Lào trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong hơn 50 năm qua, đã có hàng ngàn cán bộ, lưu học sinh Lào theo học nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện. Đa số cán bộ Lào sau khi về nước đã phát huy tốt những kiến thức được học tại Việt Nam, làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhiều đồng chí hiện giữ cương vị cao cấp, là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị cả ở Trung ương và địa phương. Học viện cũng phối hợp với nhiều trường, học viện của Lào trong nghiên cứu khoa học, trao đổi đoàn giảng viên, kinh nghiệm giảng dạy, giúp đỡ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Với những đóng góp trong công cuộc xây dựng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, Học viện đã vinh dự được Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Ít-sa-ra hạng Nhất.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Ch tch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xn bày tỏ sự vui mừng khi được đến Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc chính thức đầu tiên sau khi đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư. Đồng chí cũng bày tỏ vinh dự được đến thăm Học viện Chính tr - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, cái nôi đào tạo cán bộ quản lý, lãnh đạo Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị của không chỉ Việt Nam mà còn đối với cả đất nước Lào. Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xn thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào chân thành cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, công nhân viên Học viện nói riêng đã cống hiến trí tuệ, công sức vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho đất nước Lào trong thời gian qua.

“Là những người đồng chí, anh em cùng chung một chiến tuyến, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi và tự hào trước những thắng lợi và thành tựu của nhân dân Việt Nam anh em giành được và coi những thành công đó vừa là bài học kinh nghiệm quý giá vừa là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng và kiến thiết đất nước”, đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xn chia sẻ. Ôn lại sự nghiếp đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng đất nước của cả hai dân tộc hiện nay, đồng chí Tổng Bí thư, Ch tch nước CHDCND Lào tin tưởng trong giai đoạn mới, nhân dân hai nước Lào, Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi để xây dựng mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất