Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tiếp đại biểu cựu tù binh, tù chính trị các tỉnh phía Nam
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với Đoàn đại biểu cựu tù binh, tù chính trị các tỉnh phía Nam.

Chiều 23-11, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp thân mật đại biểu cựu tù binh, tù chính trị ở các địa phương phía Nam bị địch giam cầm trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ra thăm Thủ đô và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Ðồng chí Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe và nghe các đồng chí Lê Quang Vịnh, Phạm Bá Lữ, Võ Thị Thắng, Nguyễn Tấn Phát, lãnh đạo và thành viên của Đoàn phát biểu ý kiến cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những tháng  năm tháng còn lại...

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh hoan nghênh ý thức trách nhiệm, ghi nhận nguyện vọng của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và nhấn mạnh: Ðất nước độc lập, thống nhất, chúng ta có được cuộc sống như hôm nay là nhờ tinh thần chiến đấu kiên cường và hy sinh to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam, của đồng bào và chiến sĩ cả nước vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trong đó có sự đóng góp của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ðảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao và biết ơn sự đóng góp, hy sinh nói trên. Không chỉ kiên cường, bất khuất trong nhà giam của kẻ thù, từ sau năm 1975, nhiều đồng chí vượt qua nhiều khó khăn, tiếp tục cống hiến xây dựng đất nước trên cương vị công tác mới...

Toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta đã và đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Ðại hội lần thứ X của Ðảng. Với nỗ lực vượt bậc, gần hai năm qua, đất nước ta đã vượt qua thử thách lớn do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới, chúng ta đã kiềm chế được lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tiếp tục tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Ðất nước đang chuẩn bị bước vào thực hiện kế hoạch 2010 với quyết tâm cao: hoàn thành các mục tiêu đã đề ra của kế hoạch năm năm (2006-2010), tiến hành Ðại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XI của Ðảng. Ðồng chí Tổng Bí thư mong các đồng chí chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tiếp tục có đóng góp vào sự nghiệp chung, tiếp tục là tấm gương sáng về ý chí kiên cường, niềm tin vào lý tưởng cách mạng. Ðồng thời, góp phần tích cực giáo dục các thế hệ đi sau truyền thống yêu nước, để thế hệ nối tiếp thế hệ quyết tâm bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng, vững vàng trên con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...
                                                                                                       (Nguồn: Nhân Dân điện tử)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất