Việt Nam - Đức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CHLB Ðức An-giê-la Méc-ken đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sáng 11-10, lễ đón chính thức Thủ tướng Ðức A.Méc-ken được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ðức A.Méc-ken, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực; đánh giá cao những thành tựu phát triển quan trọng của nước Ðức trong thời gian qua, nhất là vai trò đi đầu trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế lớn của Liên hiệp châu Âu (EU). Thủ tướng A.Méc-ken đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xóa đói, giảm nghèo, đạt trước thời hạn nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của LHQ, cũng như vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên tinh thần xây dựng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước; thảo luận và đạt nhất trí chung về nội dung Tuyên bố chung chính thức thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ðức (Toàn văn Tuyên bố chung đăng số báo hôm nay), những phương hướng và nhiều biện pháp cụ thể để triển khai mạnh mẽ khuôn khổ quan hệ hợp tác Ðối tác chiến lược cùng có lợi giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các bộ, ngành, địa phương của hai nước, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; thành lập Nhóm điều hành chiến lược Việt Nam - Ðức do lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước đồng chủ trì, để thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác chiến lược một cách hiệu quả, thiết thực.

Hai bên ủng hộ mạnh mẽ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau; nhất trí thành lập cơ chế Ðối thoại chiến lược về kinh tế nhằm trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trao đổi kinh nghiệm về chính sách kinh tế vĩ mô. Hai bên sẽ tích cực triển khai các dự án hợp tác kinh tế ưu tiên như việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 và dự án Ngôi nhà Ðức tại TP Hồ Chí Minh. Phía Ðức cam kết tiếp tục ưu tiên cung cấp ODA cho Việt Nam trong những năm tới, tập trung cho các lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo nghề, y tế và cam kết cung cấp hơn 400 triệu USD viện trợ phát triển và tín dụng ưu đãi cho các dự án hợp tác phát triển tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giáo dục - đào tạo. Ðức sẽ tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng Trường đại học Việt - Ðức sớm trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu trong khu vực; tăng số lượng học bổng và tạo điều kiện cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam theo học tại Ðức. Việt Nam sẽ tạo điều kiện để đưa tiếng Ðức vào giảng dạy tại nhiều trường phổ thông của Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Ðức khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU, ủng hộ Việt Nam được EU công nhận Quy chế kinh tế thị trường và đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) EU-Việt Nam. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối để Ðức tăng cường quan hệ với ASEAN. Hai bên đánh giá cao vai trò cầu nối hữu nghị của hơn 100.000 người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập ở Ðức và một số lượng tương tự người Việt Nam từng lao động, học tập tại Ðức. Phía Ðức khẳng định tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Ðức hội nhập tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước Ðức, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước. Hai bên tin tưởng rằng thời gian tới, quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Ðức được triển khai tích cực, mạnh mẽ, sâu rộng, toàn diện và hiệu quả, theo hướng ổn định, lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trưa 11-10, tại Văn phòng Chính phủ, đã diễn ra lễ ký các văn kiện hợp tác, gồm Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Ðức, đối tác chiến lược vì tương lai; Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ðức về các vấn đề pháp lý đối với khu đất tại số 3-5 Lê Văn Hưu, TP Hồ Chí Minh - Hiệp định về "Ngôi nhà Ðức" tại Việt Nam; Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ðức về hợp tác tài chính năm 2010; Ý định thư giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Ðức về việc tiếp tục chương trình hợp tác pháp luật và tư pháp; Ý định thư hợp tác giữa Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an Việt Nam và Nhà in quốc gia Ðức.

Sau lễ ký các văn kiện hợp tác, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng A.Méc-ken đã tiến hành gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm, trên tinh thần xây dựng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Hai Thủ tướng cho biết đã thảo luận và ký kết Tuyên bố chung Hà Nội về thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược cùng có lợi giữa hai nước; thông báo cho nhau tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước, trao đổi ý kiến về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ Ðối tác chiến lược song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

* Chiều 11-10, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Thủ tướng CHLB Ðức A.Méc-ken đang thăm chính thức nước ta.

Thay mặt QH, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng A.Méc-ken tới thăm Việt Nam, mang đến những tình cảm nồng nhiệt của đất nước và nhân dân Ðức. Ðánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng A.Méc-ken, Chủ tịch QH cũng trân trọng chúc mừng những thành tựu hợp tác mới, quan trọng và toàn diện giữa hai Chính phủ. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, QH Việt Nam luôn ủng hộ việc mở rộng hợp tác với CHLB Ðức. QH Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đạt được những thành tựu mới, đem lại lợi ích cho cả hai bên, vì hòa bình và ổn định trên thế giới.

Chủ tịch QH cho biết, năm 2011, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng, trong đó có cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII vừa qua. Chủ tịch QH khẳng định, QH Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn nữa với QH CHLB Ðức vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ.

Thủ tướng A.Méc-ken khẳng định, QH Ðức luôn mong muốn tăng cường hợp tác với QH Việt Nam. Chính phủ Ðức rất quan tâm đến việc mở rộng các chương trình hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt - Ðức trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ hợp tác giữa QH hai nước.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng An-giê-la Méc-ken đã trao đổi thông tin cởi mở về pháp luật bầu cử, tiến trình bầu cử ở Việt Nam và Ðức; cơ cấu tổ chức, bộ máy của QH; tiến trình xây dựng, ban hành pháp luật; nội dung, cách thức tiến hành các Kỳ họp QH cũng như vai trò, địa vị pháp lý của các đại biểu QH theo pháp luật mỗi quốc gia.

* Cũng chiều 11-10, Thủ tướng Ðức A.Méc-ken đã đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và nhà máy của công ty Ðức B.Braun.

Hồng Phúc (tổng hợp)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất