Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Xuân Cừ, UVTƯ Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Võ Đức Huy, UVTƯ Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ nhiệm, chánh văn phòng và uỷ viên UBKT các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đại diện lãnh đạo, chuyên viên nghiên cứu, tổng hợp của các vụ, đơn vị thuộc UBKT Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. 
Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trình bày Hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra theo nhiệm kỳ. Đồng chí Trịnh Long Biên, UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương trình bày Hướng dẫn công tác nhân sự uỷ ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đồng chí Bùi Văn Thể, Uỷ viên UBKT Trung ương trình bày Kế hoạch tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. 
Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề: Cần vận dụng độ tuổi của thành viên UBKT các cấp cho phù hợp thực tế; về số lượng uỷ viên UBKT huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh, thành uỷ; có hay không có uỷ viên chuyên trách ở đảng uỷ cơ sở; những vấn đề cụ thể liên quan đến thẩm tra tư cách đại biểu và minh bạch tài sản…
Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn văn Chi nêu rõ, Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc lần này vừa quán triệt Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị, vừa hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đồng chí đề nghị UBKT của các cấp uỷ trong quá trình phối hợp với các ban xây dựng đảng chuẩn bị và phục vụ đại hội đảng bộ các cấp cần lưu ý: Kiên quyết không đưa người có dấu hiệu tham nhũng (kể cả trong trường hợp cơ quan chức năng chưa xem xét xử lý) vào danh sách bầu cấp uỷ; cán bộ dự kiến đưa vào UBKT các cấp phải có phẩm chất tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; cán bộ dự kiến đưa vào cấp uỷ các cấp phải là người tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; gần dân, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; nói ít, làm nhiều, nói đi đôi với làm. UBKT các cấp phải phối hợp với các ban xây dựng đảng giải quyết những vấn đề tồn đọng, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; trong chuẩn bị nhân sự phải đúng quy chế, nguyên tắc của Đảng và hướng dẫn của Trung ương… Trả lời các ý kiến thảo luận, đồng chí cho rằng: Cần vận dụng các văn bản hướng dẫn của Trung ương phù hợp tình hình cụ thể, nhưng phải cân nhắc kỹ lưỡng. UBKT Trung ương tiếp thu ý kiến các đại biểu và sẽ xem xét vấn đề độ tuổi của thành viên UBKT các cấp tham gia khoá tới. Chỉ khi cần thiết mới đặt vấn đề kiểm tra tài sản…  

Phản hồi (1)

Nguyễn Văn Như 29/09/2009

Tôi nhất trí cao với chỉ đạo của Trung ương, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự đủ mạnh để đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ kiểm tra hiện nay phải là sự kết hợp của hai yếu tố đức và tài, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, việc lựa chọn cán bộ kiểm tra chuyen trách là công việc hết sức quan trọng, chọn những cán bộ có trình độ, năng lực, song cũng phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không giao động, dám đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. Muốn vậy cũng cần có cơ chế để cán bộ kiểm tra được làm việc độc lập, nên đề nghị Trung ương sớm có cơ chế về tổ chức bộ máy, cán bộ và chế độ đãi ngộ để ngành kiểm tra đủ mạnh, đủ sức đẩy lùi tham nhũng, lãnh phí và các biểu hiện tiêu cực khác, góp phần làm trong sạch Đảng, lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, để Đảng ta thực sự là Đảng của nhân dân như lời Bác Hồ đã dạy...

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất