Năm 2010, Đảng bộ TP. Hà Nội phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%, tạo đột phá về cải cách hành chính

Ngày 25-11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XIV họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

Năm 2009, TP. Hà Nội  tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính, 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là năm có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, HĐND, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, Thủ đô Hà Nội đã đạt: Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 6,7%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,43%, giá trị tăng thêm các ngành tài chính, tín dụng tăng cao nhất, ước đạt 13%; tổng thu ngân sách đạt khoảng 73.520 tỷ đồng, tăng 4,7% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 104,2% dự toán theo Nghị quyết của HĐND… Các chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội được triển khai tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, cải cách.  

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009, kế hoạch phát triển Thủ đô trong năm 2010 và những năm tiếp theo. Các ý kiến đều khẳng định năm 2009 Thủ đô Hà Nội đã vượt qua khó khăn, song còn thiếu năng động, sáng tạo và chưa tạo được bước đột phá… Ngoài nguyên nhân khách quan, có nhiều nguyên nhân chủ quan như còn thiếu tập trung, kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; chưa thực sự phát huy tốt dân chủ ở cơ sở; kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, điều hành một số nơi chưa nghiêm; vẫn còn cán bộ chính quyền cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu…

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã  hội năm 2010: Mức tăng trưởng GDP 9 - 10%, phấn đấu cao hơn 10%; thu ngân sách tăng 5%, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 18-21%, giảm 1,6% số hộ nghèo, tạo việc làm mới cho 135.000 lao động… 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nêu rõ: Năm 2009 Hà Nội đầy ắp các công việc, song sự đổi mới thiết thực trong công tác chỉ đạo, điều hành và tinh thần đoàn kết, năng động, quyết liệt nên đã ngăn chặn được sự suy giảm kinh tế, thu được những kết quả khả quan. Đó là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2010 Thủ đô Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi, tập trung tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, nỗ lực hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006-2010 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010. Do vậy, nhiệm vụ cần tập trung là nỗ lực phục hồi, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế; tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, vốn đầu tư, đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án có hiệu quả; huy động các nguồn vốn xã hội để phát triển; bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Để tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, đồng chí yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm và thực hiện có hiệu quả các công trình kỷ niệm, công trình phục vụ dân sinh, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn…

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất