Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang 2023 khai mạc ngày 15-7-2023
Thời gian đăng ký thi đấu, hạn chót đến ngày 15-6-2023.

Thời gian đăng ký thi đấu, hạn chót đến ngày 15-6-2023.

Với mục đích thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, tạo sân chơi mới, độc đáo nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao nói chung, phát triển môn chạy Marathon trong tỉnh và cả nước nói riêng; thông qua giải đấu, giới thiệu về văn hóa, con người và cảnh quan thiên nhiên của Hậu Giang; đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long. UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch tổ chức Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang 2023. Theo đó:

Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam yêu thích chạy bộ, có đầy đủ sức khoẻ đều được đăng ký tham gia thi đấu; Những vận động viên dưới 16 tuổi đăng ký tham gia giải phải có cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp ký vào bản cam kết miễn trừ trách nhiệm; Trẻ em, thiếu niên 6 - 15 tuổi (tính đến năm 2023) tham gia thi đấu bắt buộc phải có cha, mẹ hoặc người bảo hộ đi kèm trực tiếp quản lý trong suốt thời gian tham gia.

Thời gian đăng ký thi đấu, hạn chót đến ngày 15-6-2023.

Vận động viên có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Hậu Giang; cán bộ, công chức viên chức, người lao động đang học tập, công tác, lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đăng ký tại Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú, gửi đăng ký về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang (Khu vực 1, Phường III, TP. VịThanh, tỉnh Hậu Giang), đính kèm file qua địa chỉ gmail: vohoanggiang89@gmail.com; mọi chi tiết liên hệ: Ông Võ Hoàng Giang, điện thoại: 02936260082 hoặc 0904743047).

Vận động viên thuộc Sở VHTTDL các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được mời và các cơ quan, đơn vị, ban, ngành cấp tỉnh đăng ký tham gia: gửi văn bản về Phòng Quản lý Văn hóa, thể thao Sở VHTTDL Hậu Giang (số 05, đường Thống Nhất, Khu vực 4, Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; đính kèm file qua địa chỉ e-Mail: thultb.svh@haugiang.vn; mọi chi tiết liên hệ: Bà Lê Thị Bảo Thu, điện thoại :0907262345).

Vận động viên thi đấu tại Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Vận động viên thi đấu tại Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Thời gian tổ chức thi đấu

Chạy 800m cho trẻ em 6 - 11 tuổi và 2,4 km dành cho thiếu niên 12 - 15 tuổi lúc 7 giờ 30 ngày 15-7-2023 (thứ bảy).

Giải chính thức thi đấu: sáng ngày 16-7-2023 (Chủ Nhật) và tổ chức bế mạc khen thưởng lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, tại Quảng trường Hòa Bình, Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nội dung thi đấu cá nhân ở 6 cự ly

- Giải dành cho vận động viên nam, nữ từ 18 tuổi trở lên: Cự ly 42km.

- Giải dành cho vận động viên nam, nữ từ 16 tuổi trở lên: Cự ly 21km.

- Giải dành cho tất cả vận động viên nam, nữ (không phân biệt độ tuổi): Cự ly 5km và 10km.

- Giải dành cho thiếu niên nam, nữ: 12 - 15 tuổi: Cự ly 2,4km. 

- Giải dành cho trẻ em 6 - 11 tuổi: cự ly 800m.

Khen thưởng

Ban Tổ chức trao Kỷ niệm chương cho các vận động viên tham gia và hoàn thành hết cự ly trong thời gian quy định

Trao giải thưởng chính thức dành cho tất cả vận động viên nam, nữ đạt thành tích ở 4 cự ly người lớn và 2 cự ly thiếu niên (không phân biệt đối tượng tham gia) cụ thể như sau:

Đối với nội dung 42km (nam, nữ)

- Giải Nhất: Cúp + 17.000.000 đồng.

- Giải Nhì: Cúp + 12.000.000 đồng.

- Giải Ba: Cúp + 7.000.000 đồng.

- Giải Tư: 2.000.000 đồng.

- Giải Năm: 1.700.000 đồng.

- Giải Sáu: 1.500.000 đồng.

- Giải Bảy: 1.200.000 đồng.

- Giải Tám: 1.000.000 đồng.

- Giải Chín: 700.000 đồng.

- Giải Mười: 500.000 đồng.

Nội dung 21km (nam, nữ)

- Giải Nhất: Cúp + 9.000.000 đồng.

- Giải Nhì: Cúp + 7.000.000 đồng.

- Giải Ba: Cúp + 5.000.000 đồng.

Nội dung 10km (nam, nữ)

- Giải Nhất: Cúp + 7.000.000 đồng.

- Giải Nhì: Cúp + 5.000.000 đồng.

- Giải Ba: Cúp + 3.000.000 đồng.

Nội dung 5km (nam, nữ)

- Giải Nhất: Cúp + 5.000.000 đồng.

- Giải Nhì: Cúp + 2.500.000 đồng.

- Giải Ba: Cúp + 2.000.000 đồng.

Cự ly: 2,4km (nam, nữ)

- Giải Nhất: 1.000.000 đồng.

- Giải Nhì: 800.000 đồng.

- Giải Ba: 600.000 đồng.

Cự ly: 800 m (nam, nữ)

- Giải Nhất: 900.000 đồng.

- Giải Nhì: 700.000 đồng.

- Giải Ba: 400.000 đồng.

Giải dành cho vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang: 

 - Đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba ở tất cả 4 cự ly cả nam và nữ mức thưởng bằng 50% giá trị giải thưởng chính thức.

- Trường hợp vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Hậu Giang nếu thành tích nằm trong nhóm giải thưởng chung cuộc, thì sẽ tính theo giải thưởng chung cuộc; đồng thời, vẫn được tính thành tích cho giải thưởng thuộc địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất