Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2018 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn Viettel đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong nghiên cứu, đánh giá thị trường, tổ chức sản xuất kinh doanh hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Doanh thu 9 tháng vừa qua của Viettel đã hoàn thành 100% kế hoạch. Bộ máy tổ chức tập đoàn được cơ cấu lại theo hướng tinh, gọn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Viettel đã tổ chức nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quốc phòng quan trọng, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tập đoàn Viettel đã chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều giải pháp giúp Viettel hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch và phát triển vững chắc hơn.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận sự nỗ lực của Tập đoàn Viettel. Thống nhất với một số ý kiến của các đại biểu đã nêu ra, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Tập đoàn Viettel tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu, đánh giá thị trường; nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh ở nước ngoài; hoàn thiện Chiến lược phát triển của tập đoàn giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở phương án cơ cấu lại và chiến lược phát triển của tập đoàn, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tinh giản bộ máy, tăng cường hiệu quả sản xuất, rà soát, sửa đổi quy chế, quy định đúng quy định của Nhà nước và xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế, tiếp tục phát triển và tăng trưởng. Đồng thời, tiếp tục quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, Đảng bộ tập đoàn cần tiếp tục chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Đảng ủy và Ban giám đốc tập đoàn; rà soát, bổ sung quy chế, quy định, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; quan tâm, chăm lo tới đời sống cho cán bộ, công nhân viên, có cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng Đảng bộ tập đoàn và tập đoàn vững mạnh về mọi mặt.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất