Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Hội thảo được Đoàn Thanh niên 3 cơ quan trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương gồm: Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đồng chủ trì đăng cai, dựa trên cơ sở tìm hiểu và nghiên cứu bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; PGS, TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2022) và thiết thực chào mừng đại hội đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực, góp phần phát huy vai trò của tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, tránh tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” cho mỗi đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương.

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thông qua nghiên cứu, tìm hiểu bài viết, đây sẽ cơ hội giúp đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương hiểu sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa và từ đó củng cố niềm tin, sự kiên định vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu định hướng tại Hội thảo, PGS, TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi ra đời cho đến nay đã luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là đường lối cơ bản chiến lược, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Chính nhờ sự lựa chọn sáng suốt và quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mà Việt Nam hiện nay đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức với sự chống phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý, niềm tin của một bộ phận đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu với các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là tổ chức đoàn trong việc tăng cường giáo dục, rèn luyện đoàn viên với việc nâng cao nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

PGS, TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

PGS, TS. Dương Trung Ý đặc biệt nhấn mạnh, Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng, được tổ chức trong bối cảnh các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đang tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, lan toả những nội dung cơ bản trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Do đó, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý nêu yêu cầu với các đoàn viên, thanh niên tại Hội thảo cần tập trung trả lời các câu hỏi được nêu ra trong bài viết của Tổng Bí thư bao gồm: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?... Để từ đó hình thành các luận cứ khoa học, cơ sở lý luận thực tiễn làm sáng tỏ nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cho đoàn viên, thanh niên.

Hội thảo diễn ra với 2 phiên bao gồm: Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay và Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc hiện thực hoá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Tại phiên đầu tiên, Hội thảo đã được lắng nghe PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi về chuyên đề “Tính tất yếu lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và một số vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”. Tại đây, PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo cũng giải đáp nhiều câu hỏi trao đổi đến từ đoàn viên, thanh niên xoay quanh vấn đề liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tham gia trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết về các nội dung như: Cơ sở lý luận và thực tiễn đi lên con đường chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; đoàn viên, thanh niên đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay; vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn trong việc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay; một số giải pháp tăng cường vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Hội thảo thu hút sự tham gia trao đổi, thảo luận của đông đảo của các đoàn viên, thanh niên các cơ quan trong Khối.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên, nhất là trí thức trẻ của Khối Các cơ quan Trung ương hoàn toàn kiên định vào con đường mà Đảng đã lựa chọn, dẫn dắt toàn dân tộc xây dựng và phát triển xã hội, đồng thời đoàn viên thanh niên Khối cũng rất tích cực tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và nỗ lực hết sức để bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu kết luận tại Hội thảo.

“Trong kỷ nguyên số, trí thức trẻ phải là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng và là lực lượng tiên phong trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để xây dựng được đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ Khối Các cơ quan Trung ương “vừa hồng, vừa chuyên” thì tổ chức đoàn cần kiên trì, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp mà trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc triển khai thường xuyên hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc cho đoàn viên, thanh niên, đồng chí Bùi Hoàng Tùng khẳng định.

Tại đây, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối, đồng chí Bùi Hoàng Tùng cũng giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp cùng một số đơn vị chuyên môn trong Khối nghiên cứu, xây dựng kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử văn hoá dân tộc cho toàn bộ đoàn viên Khối Các cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ này. Theo đó, với đặc trưng của từng nhóm đoàn viên, thanh niên trong Khối bao gồm: sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, tri thức trẻ… thì kế hoạch cần có cách tiếp cận, triển khai tổ chức hoạt động phù hợp đối với từng nhóm đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham gia phát biểu tại Hội thảo về chủ đề “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên Ban Tổ chức Trung ương trong công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất