Lào Cai: Dấu ấn, niềm tin, kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới
Lào Cai là một trong 10 tỉnh thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện và phường. Những năm trở lại đây được sự chỉ đạo, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng tình hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, đời sống kinh tế, xã hội của tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Góp sức vào thành tựu đó phải kể đến vai trò hoạt động của các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011. Kết quả đó đã để lại dấu ấn tốt đẹp, là tiền đề, niềm tin, và sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân các dân tộc Lào Cai vào một nhiệm kỳ mới, được khẳng định bằng sự thành công tốt đẹp ở cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày 22-5 vừa qua. Điều đó đang mở ra với những thách thức và thuận lợi mới; các đại biểu sẽ thay mặt cho nhân dân các dân tộc Lào Cai để bàn thảo, quyết định những vấn đề trọng đại liên quan đến quốc kế, dân sinh, đến sự phát triển của địa phương, thịnh vượng của đất nước.
Nhiệm kỳ 2004-2011, HĐND các cấp ở Lào Cai đang dần khép lại, nhưng đã để lại một dấu ấn tốt đẹp để tiếp sức cho một nhiệm kỳ mới: Điều đó được thể hiện ở kết quả các mặt hoạt động như: Tỷ lệ đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt từ 95% trở lên, các đại biểu đã thực hiện đúng chức năng và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương, thể hiện rõ nét trong hoạt động tổ chức giám sát, việc thực hiện pháp luật và thực hiện nghị quyết HĐND. Chất lượng các kỳ họp, chất lượng của đại biểu HĐND tỉnh được nâng lên. Các cuộc khảo sát, giám sát đều có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nội dung tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, các kiến nghị đề xuất sau giám sát được giải quyết kịp thời, thỏa đáng.
Công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, kịp thời tổng hợp và phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tình hình giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.
HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011đã tổ chức được 22 kỳ họp, các kỳ họp đều thực hiện đúng luật và quy chế của HĐND. Ban hành 193 nghị quyết, trong đó 91 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật. Các nghị quyết do HĐND ban hành đều phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, có tính khả thi cao, được cử tri, nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau khi ban hành nghị quyết đã được UBND cùng cấp cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện. Tổ chức được 140 cuộc giám sát, khảo sát, trong đó có 61 cuộc giám sát chuyên đề, nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hằ̀ng năm theo nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua, những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương, tình hình chấp hành pháp luật và tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Chất lượng của các cuộc giám sát, khảo sát được nâng lên và tập trung vào các vấn đề cấp bách, bức xúc nổi cộm được cử tri quan tâm;.
Từ 2004-2011, HĐND tỉnh đã phối hợp tổ chức được 32 cuộc tiếp xúc cử tri tại 553 điểm với khoảng 16.633 lượt cử tri tham dự; trong quá trình thực hiện, luôn có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tiếp xúc, không trùng lặp các điểm tiếp xúc, mở rộng theo từng chuyên đề, lĩnh vực; qua tổng hợp có trên 450 ý kiến được báo cáo tại các kỳ họp, hầu hết các ý kiến đều được UBND tỉnh tiếp thu, giải quyết kịp thời...
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thành công tốt đẹp, an toàn, đúng luật và có số lượng cử tri đi bầu cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 99,98%. Thực hiện nghĩa vụ công dân, cử tri tỉnh Lào Cai đã lựa chọn bầu ra được 6 đại biểu Quốc hội, 54 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV, cử tri TP. Lào Cai bầu 30 đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016; cử tri ở 152 xã, thị trấn trong tỉnh bầu được 3.766 đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016.

Bên cạnh kết quả và niềm vui đó, những thách thức đang ở phía trước, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đặt ra nhiều, đòi hỏi cần có sự tập trung cao độ trí, lực của mỗi người dân và toàn xã hội để xây dựng tỉnh Lào Cai ngày một phát triển, trong đó vai trò của người đại biểu là hết sức quan trọng mà cử tri, nhân dân đang kỳ vọng ở người đại biểu mình vừa lựa chọn bầu ra, họ cần phải có tâm, có đức, có tầm nhìn chiến lược để đưa ra những quyết sách đúng, sát với thực tế địa phương.
Kỳ vọng ở các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là người đại diện cho tiếng nói nhân dân, phải thực sự là cầu nối giữa cử tri với Nhà nước, phải gần dân, lắng nghe tiếng nói của dân, hòa cùng nhịp sống với người dân, phải thật sự có dũng khí để lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người mà mình đại diện, đấu tranh với những việc làm đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân, luôn có những hành động vì dân, vì lợi ích của Tổ quốc.
Hy vọng, tin tưởng những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã đề ra và thật sự xứng đáng là người đại diện của nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất