Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên hiện nay
Tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên trong mọi hoạt động.

Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, đóng vai trò quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của thanh niên, từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã xác định thanh niên là đội quân xung kích của cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, lực lượng thanh niên và công tác thanh niên càng trở nên quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược.  

Thực tiễn đã chứng minh, ở bất cứ địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị nào, sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là các cấp uỷ đảng luôn là yếu tố quyết định, bảo đảm cho tổ chức đoàn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tổ chức đoàn là nơi đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên, đưa thanh niên vào phong trào hành động cách mạng nhằm thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xét trên cả mặt lý luận và thực tiễn, sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không thể tách rời lực lượng quần chúng thanh niên đông đảo. Họ vừa là lực lượng tham gia đắc lực mọi hoạt động của đoàn, vừa là nguồn bổ sung hùng hậu cho đội ngũ đoàn, cán bộ của bộ máy nhà nước và của hệ thống chính trị. Thông qua công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức đoàn sẽ không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, thực sự trở thành tổ chức thanh niên cộng sản, có chức năng là cầu nối giữa Đảng với thanh niên, giúp Đảng giáo dục thanh niên; đồng thời động viên khả năng to lớn của toàn bộ thế hệ trẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tuy nhiên, những biến đổi của tình hình trong nước và quốc tế hiện nay đang có những tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tâm lý, lối sống của thanh niên. Sự phức tạp của tình hình hội nhập quốc tế, tác động của mặt trái cơ chế thị trường, việc quản lý đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng, nhiều tệ nạn xã hội, nhiều yếu kém, khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên đã tác động xấu, làm giảm lòng tin của thanh niên. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch dùng thủ đoạn “diễn biến hoà bình” nhằm lôi kéo, lợi dụng thanh niên để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng. Điều này đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện tốt yêu cầu này, trước hết cần tiếp tục nâng cao nhận thức đúng đắn về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng với thanh niên và công tác thanh niên. Xác định công tác thanh niên không chỉ là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác thanh niên về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp ủy đảng cần lắng nghe ý kiến của thanh niên, coi trọng vai trò của đoàn, hỗ trợ các hoạt động để tập hợp thanh niên, vì Đảng ta đã xác định: “xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất