Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xứng tầm thời đại
Bến Nhà Rồng ngày nay, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cách đây 105 năm

Cách đây tròn 105 năm, năm 1911, từ thành phố Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Bằng trí tuệ mẫn tiệp, tầm nhìn rộng mở, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành người cộng sản, chiến sĩ quốc tế xuất sắc, tìm thấy con đường cứu nước duy nhất đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Với tầm nhìn thời đại, Người đã làm sáng rõ con đường cách mạng Việt Nam, soi đường, chỉ lối cho Đảng và dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đối với miền Nam, đối với Sài Gòn, Bác Hồ luôn có tình cảm yêu thương đặc biệt. Trong trái tim Người luôn có một miền Nam thành đồng Tổ quốc, đi trước về sau, một Sài Gòn chan chứa tình yêu thương - nơi Người đã ra đi tìm đường cứu nước và luôn cháy bỏng một khát vọng được trở về thăm. Đáp lại tình cảm thiêng liêng, cao quý của Bác, nhân dân Nam bộ, nhân dân Sài Gòn - Gia Định đã luôn nêu cao lòng yêu nước, kiên định đấu tranh cách mạng, tin tưởng sắt son vào Đảng, vào Bác Hồ. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Sài Gòn - Gia Định trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, nơi đầu sóng ngọn gió, trước sau như một, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cao cả, luôn mang trong tim hình ảnh Bác Hồ như một động lực và điểm tựa sức mạnh tinh thần, sẵn sàng hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, theo con đường Bác Hồ và Đảng ta đã chỉ ra.

Kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, từ đó suy ngẫm về chặng đường tiếp theo dưới ánh sáng tư tưởng của Người. Đây cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định mạnh mẽ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao hơn nữa, năng động và sáng tạo hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng trọng yếu của vùng kinh tế phía Nam và là vị trí chiến lược trong phòng thủ đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh phải là hình mẫu về sự chăm lo mọi mặt cho đời sống của người dân. Thành phố đang nỗ lực toàn diện cho mục tiêu này, như một cách thức thể hiện lòng biết ơn với Bác Hồ, người đã cho chúng ta cái tên huy hoàng để hiện diện và khẳng định vị thế của mình. Tuy đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng cũng đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức và thách thức lớn nhất là nguy cơ tụt hậu so với sự phát triển của các thành phố lớn trong khu vực. Những tồn tại đó là: Quy hoạch và quản lý đô thị chưa xứng tầm với thành phố văn minh, hiện đại; hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh; hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh còn yếu, vướng nhiều rào cản từ hệ thống chính sách và sức ỳ; tiềm năng khoa học và công nghệ chưa được đầu tư và phát huy đúng mức; việc xây dựng hệ thống bộ máy chính quyền chưa ngang tầm với nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới; quá trình cải cách bộ máy hành chính, minh bạch hóa chi tiêu ngân sách, chống tiêu cực và tham nhũng... đều chưa đạt hiệu quả như mong muốn và như đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp; tình trạng mất an ninh trật tự, tai nạn giao thông còn ở mức đáng báo động, thậm chí có chiều hướng gia tăng ở một số nơi. Tất cả những hạn chế đó dẫn đến chất lượng sống của thành phố chưa cao.

Trên thực tế, trong mỗi giai đoạn của cách mạng, những nhiệm vụ dù nặng nề đến đâu Thành phố cũng hoàn thành nhờ ở sự cộng hưởng sức mạnh từ tinh thần đoàn kết. Đó là di sản vô giá gắn với tên tuổi Hồ Chủ tịch. Di sản này cần được làm cho tỏa sáng hơn nữa trong tình hình mới. Thành phố phải vận dụng thật tốt kinh nghiệm quý báu của lịch sử chống giặc ngoại xâm vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh. Nhưng thời đại mới có những đòi hỏi mà chỉ kinh nghiệm thôi là chưa đủ. Cần phải có thêm nhiều sự quyết tâm, tính quyết đoán, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Cần thêm rất nhiều tri thức, trí tuệ tập thể và khát vọng. Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không phải là nói thật hay những điều cao xa, mà phải bằng hành động cụ thể, thiết thực.

Một trong những việc quan trọng hàng đầu hiện nay của thành phố là quyết liệt thực hành dân chủ rộng rãi, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính, rèn luyện tác phong nói là làm, nói đi đôi với làm cho đội ngũ cán bộ, công chức; quy tụ được nhân tài bằng các cơ chế chính sách và bằng tinh thần cầu hiền cao nhất. Không thể ỷ vào bất cứ lý do gì để trì hoãn những việc cấp bách này. Bởi vì đây là chìa khóa, là điều kiện tiên quyết để chúng ta đi đến thành công.

Học tập và làm theo Bác, Thành ủy các nhiệm kỳ luôn quan tâm các vấn đề bức xúc trong cuộc sống của nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, tập trung mọi nỗ lực để giải quyết cho được những bức xúc dân sinh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế Thành phố… Mọi nỗ lực của Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị Thành phố, thước đo phẩm chất, năng lực cán bộ hiện đang tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, mà trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu các chương trình đột phá đã đề ra.

Ngày nay, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Thành phố “cùng cả nước, vì cả nước”, ra sức phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

40 năm Thành phố vinh dự được mang tên Bác cũng là hành trình 40 năm Thành phố luôn bám sát thực tiễn, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng, bảo vệ và phát triển xứng tầm thời đại Hồ Chí Minh.

Có Bác chỉ đường, noi gương Bác, đi theo con đường của Bác, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau dốc lòng làm những gì tốt nhất phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Hồng Phúc (tổng hợp)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất