Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Ðộ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Man-mô-han Xinh.

Sáng 12-10, tại Phủ Tổng thống Ấn Ðộ, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đã được tổ chức với nghi thức trọng thể.

Phát biểu ý kiến trước đông đảo các phóng viên quốc tế có mặt đưa tin tại lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được đến thăm Ấn Ðộ, người bạn lớn, chí tình của nhân dân Việt Nam, đất nước của Gan-đi vĩ đại. Chủ tịch nước mong muốn đất nước Ấn Ðộ ngày càng phồn vinh, nhân dân Ấn Ðộ ngày càng hạnh phúc; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược với Ấn Ðộ; mục đích của chuyến thăm Ấn Ðộ lần này của Ðoàn là làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp sẵn có đó, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Chủ tịch nước chúc tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Ðộ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Ngày 12-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Ấn Ðộ Pra-ti-ba Pa-tin.

Tổng thống Ấn Ðộ Pra-ti-ba Pa-tin đã đánh giá cao chuyến thăm Ấn Ðộ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam, xem đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ truyền thống vĩ đại giữa hai nước. Tổng thống bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng trong công cuộc đổi mới tại Việt Nam, ngày càng mang lại sự phồn vinh cho nhân dân và đất nước Việt Nam. Nhà lãnh đạo Ấn Ðộ đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, đồng thời cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ chính sách hướng đông của Ấn Ðộ và các nỗ lực của Niu Ðê-li để trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an (HÐBA) LHQ mở rộng. Tổng thống Pra-ti-ba Pa-tin mong muốn Việt Nam tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Ấn Ðộ tăng cường quan hệ với ASEAN.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Ấn Ðộ tươi đẹp theo lời mời của Tổng thống Pra-ti-ba Pa-tin và đáp lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống trong năm 2008. Chủ tịch nước ca ngợi những thành tựu tốt đẹp mà nhân dân Ấn Ðộ đã đạt được từ trước đến nay, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 8% - 9% trong nhiều năm. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Ấn Ðộ đang ngày càng nâng cao vị thế của mình trong khu vực cũng như trên thế giới; trở thành thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS - gồm Bra-xin, Nga, Ấn Ðộ, Trung Quốc và Nam Phi) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20).

Lãnh đạo hai nước đã điểm lại tình hình quan hệ Việt Nam - Ấn Ðộ và một số vấn đề khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí nỗ lực phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, phát triển phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam ủng hộ Ấn Ðộ trở thành thành viên chính thức của HÐBA LHQ mở rộng; ủng hộ những nỗ lực kết nối giữa Ấn Ðộ và ASEAN. Chủ tịch nước đồng thời đề nghị Chính phủ Ấn Ðộ tăng cường giúp đỡ các nước CLMV (gồm Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam), đẩy mạnh các dự án phát triển tại các khu vực tiểu vùng và hợp tác tiểu vùng sông Hằng - sông Mê Công.

Tối cùng ngày, Tổng thống Ấn Ðộ Pra-ti-ba Pa-tin và Phu quân đã mở tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân. Trong diễn văn đáp từ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn thịnh tình của Tổng thống và nhân dân Ấn Ðộ. Diễn văn khẳng định: "Chúng tôi đặc biệt cảm kích trước tình cảm và những lời tốt đẹp Tổng thống dành cho đất nước và con người Việt Nam. Chúng tôi vui mừng về những thành công to lớn của đất nước và nhân dân Ấn Ðộ anh em trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước tươi đẹp và hùng mạnh, đặc biệt là sự phát triển kinh tế cao và ổn định, đưa Ấn Ðộ trở thành một trong những nền kinh tế phát triển mạnh nhất trên thế giới trong thời gian qua, khẳng định vai trò và vị thế quan trọng của Ấn Ðộ ở châu Á và trên thế giới. Việt Nam luôn tự hào có một người bạn lớn thân thiết là Ấn Ðộ. Chúng tôi không bao giờ quên sự ủng hộ chí tình của Ấn Ðộ trong những năm tháng kháng chiến gian khổ giành độc lập trước đây cũng như sự giúp đỡ hào hiệp và hợp tác hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Ấn Ðộ đã và đang dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Nhân dịp này, một lần nữa chúng tôi khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Ðộ".

* Ngày 12-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Thủ tướng Man-mô-han Xinh. Các nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước, quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt và đối tác chiến lược tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Ðộ đã được cố Thủ tướng G.Nê-ru và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp và ngày càng phát triển. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng M.Xinh nhấn mạnh, việc phát triển quan hệ hai nước là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, là nhân tố quan trọng để bảo đảm hòa bình và ổn định khu vực. Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa các chuyến thăm cấp cao và các cấp; tăng cường và mở rộng nội hàm của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dựa trên các trụ cột chính là hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực; nhất trí tăng cường hơn nữa phát triển hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Lãnh đạo hai nước đánh giá cao quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Ấn Ðộ, nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học và công nghệ, văn hóa và mở rộng các lĩnh vực hợp tác có tiềm năng khác. Hai nước nhất trí phấn đấu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên bảy tỷ USD vào năm 2015. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng M.Xinh đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như diễn đàn ASEAN - Ấn Ðộ, Sông Hằng-Sông Mê Công, Hội nghị cấp cao Ðông Á (EAS), Hiệp hội các quốc gia Ðông - Nam Á (ASEAN), Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)..., nhất trí tăng cường hơn nữa sự hợp tác và phối hợp này trong thời gian tới. Các nhà lãnh đạo hai nước khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và bảo đảm an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Ðông; nhất trí rằng các tranh chấp ở Biển Ðông cần được các bên giải quyết thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng M.Xinh đã chứng kiến lễ ký kết sáu hiệp định và thỏa thuận hợp tác.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Ðộ S.M.Cri-xna đã đến chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ấn Ðộ đã tổ chức đón tiếp trọng thể và chu đáo cho chuyến thăm, đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Ngoại giao Ấn Ðộ và cá nhân Ngài Bộ trưởng đối với chuyến thăm của Ðoàn nói riêng và quan hệ hai nước nói chung. Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng về những kết quả đạt được tại các cuộc họp Tham khảo Chính trị lần thứ 5, Ðối thoại Chiến lược lần thứ 2 và Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 14 do Bộ Ngoại giao hai nước tiến hành tại Hà Nội vừa qua. Bộ trưởng Cri-xna bày tỏ Chính phủ và nhân dân Ấn Ðộ rất vinh dự được đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm lần này, tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước và đưa mối quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới. Bộ trưởng Cri-xna khẳng định hai Bộ Ngoại giao sẽ tăng cường hơn nữa trong trao đổi tình hình và kinh nghiệm giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan tình hình khu vực và quốc tế thông qua các chuyến thăm, cơ chế hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và hoạt động ngoại giao cụ thể, kể cả hoạt động của Ðại sứ quán hai nước, vì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

*  Chiều 12-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Ðộ Mê-ra Cu-ma, Bộ trưởng Quốc phòng A.K.An-tô-ni, lãnh đạo Ðảng Quốc đại, Ðảng Cộng sản Ấn Ðộ (CPI), Ðảng Cộng sản Mác-xít Ấn Ðộ (CPI-M), lãnh tụ đảng đối lập tại Quốc hội... đến chào.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Hạ viện Mê-ra Cu-ma, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Ấn Ðộ và được tận mắt chứng kiến những thành tựu quan trọng mà nhân dân Ấn Ðộ đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hai bên bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, được xây dựng trên nền tảng quan hệ nồng ấm giữa cố Thủ tướng Gia-oa-hác-lan Nê-ru và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được các thế hệ tiếp sau dày công vun đắp, đã trở thành tài sản quý giá của hai dân tộc. Hai bên nhất trí cho rằng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Ðộ ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai bên thống nhất cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt khuyến khích sự giao lưu giữa các bộ, ngành, địa phương và các đoàn thể quần chúng nhân dân.

Chủ tịch Hạ viện Mê-ra Cu-ma khẳng định hợp tác và củng cố quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là chính sách chung của toàn thể các đảng phái tại Quốc hội Ấn Ðộ. Chủ tịch Hạ viện Mê-ra Cu-ma bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam trong việc Ấn Ðộ vừa được kết nạp làm Quan sát viên tại Ðại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Ðông - Nam Á lần thứ 31 (AIPA-31) diễn ra tại Hà Nội tháng 9-2010. Chủ tịch Hạ viện Mê-ra Cu-ma nhấn mạnh Việt Nam là trụ cột trong chính sách hướng đông của Ấn Ðộ và khẳng định sẽ cùng các nghị sĩ Ấn Ðộ củng cố quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Quốc hội nói riêng.

* Tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Ðộ A.K.An-tô-ni, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò của Ấn Ðộ đối với an ninh khu vực, hoan nghênh việc Ấn Ðộ tham gia tích cực vào việc bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa Bộ Quốc phòng hai nước, bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Bộ Quốc phòng Ấn Ðộ đã dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam từ trước đến nay, coi đây là biểu hiện sinh động của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Ðộ A.K.An-tô-ni khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong đào tạo nhân lực, tăng cường năng lực và hiện đại hóa lực lượng quốc phòng của Việt Nam, nhất là trong các lực lượng hải quân và không quân. Bộ trưởng cũng nhất trí cho rằng hai bên cần tiếp tục duy trì đối thoại chiến lược về quốc phòng, tăng cường trao đổi các đoàn và thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đã ký vì mục tiêu xây dựng hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

* Cùng ngày, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Ấn Ðộ Man-mô-han, Việt Nam và Ấn Ðộ đã ký Hiệp định dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và CH Ấn Ðộ; Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CH Ấn Ðộ về Năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Ðộ; Chương trình hành động 2011-2013 giữa Hội đồng Nghiên cứu nông nghiệp của nước CH Ấn Ðộ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam về nghiên cứu và giáo dục trong lĩnh vực nông nghiệp; Thỏa thuận hợp tác giữa Petrovietnam và Ongc Videsh Limited về dầu khí; Nghị định thư về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Hội đồng Quan hệ văn hóa nước CH Ấn Ðộ; Chương trình trao đổi văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Văn hóa nước CH Ấn Ðộ giai đoạn 2011 - 2014.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả cuộc hội đàm chính thức giữa Chủ tịch nước và Thủ tướng Ấn Ðộ Man-mô-han Xinh. Chủ tịch nước khẳng định trong cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã thông báo về tình hình của mỗi nước trong thời gian gần đây cũng như tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được trong quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống nhiều mặt và đối tác chiến lược, đưa mối quan hệ này ngày càng phát triển vì lợi ích của hai nước.

Hai bên đánh giá cao kết quả kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 14 về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ, Tham khảo Chính trị lần thứ năm và Ðối thoại Chiến lược lần thứ hai vừa được tổ chức trong thời gian qua. Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu tăng tổng kim ngạch thương mại song phương lên bảy tỷ USD vào năm 2015 và Việt Nam khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ấn Ðộ đầu tư vào Việt Nam.

Bên cạnh mối quan hệ chính trị tốt đẹp sẵn có giữa hai nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Ấn Ðộ Man-mô-han Xinh đã nhất trí tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng như kinh tế, thương mại và đầu tư, tài chính, khoa học và công nghệ. Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất củng cố hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Việt Nam và Ấn Ðộ cũng nêu ra những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Ấn Ðộ Man-mô-han Xinh đã nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trong các diễn đàn khu vực và quốc tế như diễn đàn ASEAN - Ấn Ðộ, sông Hằng - sông Mê Công, Hội nghị cấp cao Ðông Á (EAS), Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)...

Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và bảo đảm an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Ðông. Chủ tịch nước và Thủ tướng Ấn Ðộ nhất trí cho rằng các tranh chấp ở Biển Ðông cần được các bên giải quyết thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) và thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Ðông.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đã đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm lãnh tụ Ma-hát-ma Gan-đi. Chủ tịch nước đã ghi dòng lưu niệm: "Ma-hát-ma Gan-đi, người cha của dân tộc Ấn Ðộ vĩ đại và người anh hùng kiệt xuất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trên thế giới, là biểu tượng trường tồn của tư tưởng hòa bình, tiến bộ và phi bạo lực. Sự nghiệp và tư tưởng của Người sống mãi với nhân dân Ấn Ðộ, nhân dân Việt Nam cũng như nhân loại trên toàn thế giới".

Hồng Phúc (tổng hợp)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất