Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Sáng 16-11, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

Đa số các đại biểu nhấn mạnh tác hại của hút thuốc lá ảnh hưởng tới sức khỏe, gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm đối với con người, tốn kém về kinh tế, do đó cần những giải pháp để giảm dần việc hút thuốc lá. Nhiều đại biểu nhất trí cao việc ghi nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, nhưng kiến nghị hiện diện tích in cảnh báo thuốc lá trên bao chỉ 10% và chỉ in bằng chữ chưa có sức thuyết phục để giảm dần việc hút thuốc, do đó các đại biểu đều tán thành in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá bằng chữ và hình ảnh rõ ràng, dễ nhìn, chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và sau trên tất cả các vỏ bao thuốc lá. Có ý kiến nêu không chỉ cấm hút thuốc lá ở nơi làm việc, bệnh viện, văn phòng mà cần phải cấm hút thuốc ở những khu vui chơi giải trí, nơi có đông trẻ em... Ở những nơi công cộng hay khu vui chơi giải trí nên có phòng, khu dành riêng cho người hút thuốc. Dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nên tăng mức xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với những người hút thuốc lá ở nơi công cộng và cấm bán thuốc lá cho trẻ em dưới 18 tuổi, ở gần trường học. Có đại biểu đề xuất, Luật nên đưa ra những biện pháp xử phạt nghiêm minh, xây dựng những nơi hút thuốc công cộng có thu phí hoặc lao động công ích; tạo được phong trào sâu rộng trong cộng đồng để khơi dậy ý thức tự giác của người hút.  


Để phòng, chống tác hại của thuốc lá thì nội dung của luật gắn với việc giảm nhu cầu về thuốc lá, kiểm soát cung thuốc lá. Do đó đề nghị cần có chính sách bổ trợ đối với các địa phương trồng cây thuốc lá trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Nhà nước cần hạn chế nguồn sản xuất, trồng nguyên liệu thuốc lá, giảm nhập khẩu thuốc lá và tăng cường chống buôn, nhập lậu thuốc lá. Theo đó, có lộ trình cụ thể để các cơ sở, người dân trồng thuốc lá chuyển dịch sang trồng các loại cây khác. Bên cạnh đó là tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất thuốc lá…  


Kết thúc phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu Ban soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, một số nội dung còn ý kiến khác nhau có thể thiết kế phiếu tiếp tục xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện Luật.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Lao động sửa đổi và Luật Công đoàn sửa đổi. 

Hồng Phúc

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất