Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2012

Ngày 11-11-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012 và thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Quốc hội nghe báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012. Báo cáo nêu rõ: Ngoài những nội dung giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật, Quốc hội thống nhất về dự kiến số lượng chuyên đề cho mỗi cơ quan, tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát và tham gia nhiều ý kiến cụ thể về lựa chọn các chuyên đề giám sát. Về các chuyên đề giám sát của Quốc hội năm 2012, ngoài 3 nội dung chuyên đề do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình, để phù hợp với khả năng thực hiện và tiếp thu ý kiến đa số đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội tiến hành giám sát 2 nội dung: Thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai trong lĩnh vực hành chính.

Với 80,84% số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012.

Thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi, đa số đại biểu Quốc hội nhất trí việc ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi là hết sức cần thiết nhằm góp phần hoàn thiện khung pháp lý của hoạt động bảo vệ tiền gửi, tạo niềm tin cho người gửi tiền, bảo vệ công khai quyền lợi của người gửi tiền. Có ý kiến đề nghị Luật Bảo hiểm tiền gửi cần có quy định rõ về nội dung, cơ cấu bảo vệ người gửi tiền, chức năng, địa vị pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi phải thuộc Chính phủ, không nên trực thuộc ngân hàng vì ngân hàng là cơ quan thực thi các chính sách về tiền tệ, cấp giấy phép cũng như trực tiếp quản lý các hệ thống tín dụng... Trong khi đó, chức năng của bảo hiểm tiền gửi là bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, bảo đảm an toàn, lành mạnh trong hệ thống ngân hàng, nâng cao niềm tin của người dân. Bảo hiểm tiền gửi phải có giám sát nhằm minh bạch, công khai trách nhiệm, đảm bảo sự ổn định, an toàn cho hệ thống ngân hàng. Các đại biểu đề nghị tổ chức bảo hiểm tiền gửi cần có đủ thẩm quyền, năng lực tài chính để thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi hiệu quả, minh bạch.

Buổi chiều 11-11, Quốc hội thông qua Luật Lưu trữ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Ðo lường.

Hồng Phúc (tổng hợp)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất