Hội nghị tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết Nghị quyết 38-NQ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng ngoài nước
Đồng chí Hồ Đức Việt (người đứng) phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị.

Trong 2 ngày 16 và 17-12-2009, tại Ban Tổ chức Trung ương đã diễn ra Hội nghị tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết Nghị quyết 38-NQ/TW ngày 16-5-1981 của Ban Bí thư về tổ chức đảng ngoài nước. Đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 38-NQ/TW, đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 38-NQ/TW chủ trì Hội nghị. Đến dự còn có đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Hội nghị đã nghe ý kiến của đại diện các tỉnh, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các tổng công ty nhà nước, của
 các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo Ban Cán sự Đảng ngoài nước, cán bộ lâu năm của Đảng uỷ ngoài nước.

Các ý kiến tập trung nhấn mạnh: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 38-NQ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng ngoài nước đã đạt được những kết quả đáng kể. Các cơ quan, ban, ngành Trung ương, các cấp ủy địa phương, Ban Cán sự đảng Ngoài nước và các tổ chức đảng ở ngoài nước đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở ngoài nước vững mạnh, đồng thời góp phần xây dựng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng phù hợp với giai đoạn mới. Các tổ chức đảng ở ngoài nước được xây dựng, củng cố, phát triển vững chắc từ 49 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Trung ương Đảng (năm 1981) lên 85 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Ngoài nước (hiện nay). Thành quả lớn nhất của công tác đảng ở ngoài nước là đã giáo dục cán bộ, đảng viên và tuyệt đại bộ phận quần chúng giữ trọn niềm tin trung thành với sự nghiệp của Đảng trong mọi tình huống, mọi thời kỳ; góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ trí thức cho nước nhà. Nhiều đồng chí đảng viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập, công tác ở nước ngoài được tín nhiệm giao những cương vị quan trọng, trở thành cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Tuy nhiên, thời kỳ mới có nhiều vấn đề đặt ra với công tác đảng ở ngoài nước và cần được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các ý kiến đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng ngoài nước, chỉ ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, đoàn thể của tổ chức đảng ở ngoài nước; đánh giá công tác chỉ đạo, tham mưu giúp Trung ương Đảng trong lãnh đạo, quản lý đối với các tổ chức đảng ở ngoài nước. Trên cơ sở đó đề xuất có các chủ trương, giải pháp phù hợp đối với loại hình tổ chức đảng ở ngoài nước và mô hình cơ quan giúp việc cho Trung ương (Ban Cán sự Đảng ngoài nước trước đây, nay là Đảng uỷ Ngoài nước) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các ý kiến đề nghị cần có giải pháp đột phá để tổ chức đảng ở ngoài nước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; cần khẳng định vai trò, vị trí của người đứng đầu tổ chức đảng trong nước và ở nước ngoài; cần có bộ máy và cán bộ làm công tác đảng chuyên trách, tinh gọn...

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất