TP. Hồ Chí Minh cân đối ngân sách đảm bảo điều hành ngân sách luôn ở thế chủ động, cân đối, ổn định và tiết kiệm


Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo về nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính - ngân sách năm 2022, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, Sở tập trung phối hợp theo dõi, tổng hợp, phân tích số liệu thu, chi ngân sách để thường xuyên để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thành phố kế hoạch cân đối ngân sách đảm bảo điều hành ngân sách luôn ở thế chủ động, cân đối, ổn định và tiết kiệm.

Tiếp tục tập trung tham mưu điều hành, quản lý ngân sách đồng bộ, phù hợp với tổ chức chính quyền đô thị của Thành phố, điều hành dự toán chi ngân sách các cấp chặt chẽ, theo đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dư trữ tài chính và các nguồn lực hợp pháp để xử lý kịp thời các nhiệm vụ chi phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra với ngành tài chính trong năm 2022 là tham mưu cho UBND TP. Hồ Chí Minh ra chỉ thị về chống lãng phí tài sản công.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh thực hiện công tác quản lý tài chính - sách ngân sách trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền đô thị của TP Thủ Đức và 16 quận; tiếp tục khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU của Thành ủy TP.HCM về tập trung xây dựng để hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; Rà soát, đánh giá, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng tặng Bằng khen UBND thành phố cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thị Thắng biểu dương Ngành Tài chính thành phố đã nỗ lực đạt kế hoạch năm 2021.

Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng đề nghị Sở Tài chính làm tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn thu đặc biệt là khai thác hiệu quả trực tiếp nguồn thu từ tài sản công; đồng thời yêu cầu Sở Tài chính rà soát nhà, đất bỏ trống lâu năm báo cáo cho lãnh đạo Thành phố và đề xuất phương án xử lý để khai thác nguồn thu tránh gây lãng phí.

Sở Tài chính tiếp tục tăng cường quản lý tài chính ở các doanh nghiệp nhà nước, phối hợp cùng các đơn vị quận, huyện điều tiết quản lý vốn, bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Sở Tài chính cần tính toán điều chỉnh tỷ lệ ngân sách tiết kiệm cho Thành phố giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2026-2030 để tăng nguồn thu cho ngân sách; phối hợp với các sở, ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tổng hợp, tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính-ngân sách theo Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội để có những đề xuất phù hợp - Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng nhấn mạnh.


H.H

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất