TP. Hồ Chí Minh: trên 90% học sinh các khối lớp 9 và 12 đi học trực tiếp trở lại trong ngày đầu tiên; huy động nhà thuốc tư nhân tham gia vào việc chăm sóc, điều trị F0 tại nhà.

Sáng 13-12, trên 90% học sinh các khối lớp 9 và 12 tại Thành phố đi học trực tiếp trở lại trong ngày đầu tiên.


Trên 90% học sinh các khối lớp 9 và 12 đi học trực tiếp trở lại 

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố chiều ngày 13-12 về việc xử lý F0, F1 như thế nào khi phát hiện tại trường học, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Dương Chí Dũng cho biết, ngành giáo dục và y tế phối hợp để hướng dẫn các đơn vị về các phương án xử lý các tình huống, các đơn vị giáo dục đã xây dựng phương án để xử lý những trường hợp này. Ngành y tế cũng có hướng dẫn cụ thể về tầm soát F0, F1. Trước mắt, trong 2 tuần đầu tiên đi học trực tiếp, 2 ngành đã phối hợp để tổ chức cho các cơ sở  giáo dục khi phát hiện các ca F0, F1 sẽ phối hợp với y tế địa phương để kiểm soát. Về lâu dài Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gởi UBND Thành phố đề nghị cung cấp các bộ xét nghiệm nhanh cho các trung tâm y tế quận, huyện để phục vụ cho các cơ sở giáo dục khi cần làm test nhanh nếu có phát hiện hoặc F0, F1 tại các cơ sở giáo dục, trường học.

Cũng trong trong ngày học trực tuyến đầu tiên, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, HCDC tổ chức 5 đoàn đi kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, trường học ở quận 3, quận 4, quận 5 và quận 10 và quận Gò Vấp. Ngoài ra, Sở Giáo dục cũng đã tổ chức các đoàn chuyên môn để đi kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học còn lại.

Qua kết quả kiểm tra, tất cả các cơ sở giáo dục, trường học có dạy học trực tiếp trong ngày hôm nay đã đã tổ chức đúng với phương án, quy định đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, TP. Thủ Đức chỉ đạo và chưa ghi nhận được ca F0 nào trong ngày đầu tiên học trực tiếp trở lại.

Nhà thuốc tư nhân được tham gia việc chăm sóc, điều trị F0 tại nhà.

Theo Chánh Văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Sở Y tế Thành phố có kế hoạch huy động hệ thống nhà thuốc tư nhân tham gia tư vấn, chăm sóc F0 cách ly tại nhà. Trong ngày 13-12, lãnh đạo Sở Y tế đã có văn bản 9297 ngày 13-12-2021 gởi các nhà thuốc tư nhân trên địa bàn Thành phố. Hiện Thành phố có trên 6.500 nhà thuốc phân bố khắp các quận, huyện và TP. Thủ Đức. Các nhà thuốc này đều tập trung ở các khu đông dân cư, gần chợ và các khu công công nghiệp. Do đó, việc kêu gọi họ tham gia vào việc phòng, chống dịch Covid-19 là một hoạt động vô cùng thiết thực trên địa bàn.

Sở Y tế Thành phố đã có những kế hoạch cụ thể để các nhà thuốc phối hợp cùng tham gia như: Quy định các nhà thuốc tư nhân phải cung cấp đầy đủ theo các vật dụng, thuốc cho việc chăm sóc sức khỏe tại nhà cho bệnh nhân Covid-19, nhà thuốc có trách nhiệm cung ứng các loại thuốc không kê đơn hoặc các loại thuốc đã được hệ thống mạng lưới y tế, trạm y tế kê đơn để cung cấp hoặc người bệnh có thể mua tại các nhà thuốc tư nhân.


Sở Y tế có kế hoạch huy động 6.500 nhà thuốc tư nhân trên toàn Thành phố tham gia tư vấn, chăm sóc F0 cách ly tại nhà.

Đối với những loại thuốc hỗ trợ cho người không có bệnh nền và những loại thuốc không phải là thuốc kích thích thì các nhà thuốc phải bảo đảm bán đúng giá và đảm bảo về mặt chất lượng, Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi và giám sát việc này.

Nhà thuốc còn có thể cung cấp các loại sinh phẩm như test nhanh đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành với giá cả phù hợp theo quy định, được phép bán các loại trang thiết bị y tế do ngành y tế cung ứng như máy đo nhiệt kế, máy đo SpO2… để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe tại nhà của người dân bị nhiễm Covid-19.

Tất cả các hoạt động này sẽ được ngành y tế theo dõi, giám sát để đảm bảo đúng chất lượng theo quy định. Bên cạnh đó, các nhà thuốc tư nhân còn phải tham gia truyền thông, tư vấn, chăm sóc cho F0 điều trị tại nhà với phương chăm “Mỗi nhà thuốc là một tình nguyện viên”. Đối với các trường hợp bệnh nhân Covid có triệu như ho, sốt, khó thở… thì nhà thuốc có trách nhiệm hướng dẫn người bệnh hoặc người nhà của người bệnh đến các trạm y tế địa phương hoặc các trạm y tế lưu động để được chăm sóc tốt nhất. Ngoài ra, hệ thống nhà thuốc tư nhân còn là cầu nối của F0 với các trạm y tế địa phương, trạm y tế lưu động và tổ Covid cộng đồng để F0 khi cần được hỗ trợ, chăm sóc một cách tốt nhất, nhà thuốc còn có trách nhiệm cung cấp thông tin F0 cho các trạm y tế khi cần.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 Thành phố trong những ngày qua

UBND Thành phố thông báo kết quả cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 9-12-2021 như sau:

Đối với cấp Thành phố: Cấp độ 2.

Đối với cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức: đạt cấp độ 1: 08/22 địa phương; cấp độ 2: 13/22 địa phương; cấp độ 3: 01/22 địa phương

Đối với cấp phường, xã, thị trấn: đạt cấp độ 1: 115/312 địa phương; cấp độ 2: 176/312 địa phương; cấp độ 3: 21 /312 địa phương.Tại buổi họp báo định kỳ chiều ngày 13-12, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Phạm Đức Hải cho biết, về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn những ngày qua, tính đến 18 giờ ngày 12-12-2021, có 487.889 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 487.300 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 589 trường hợp nhập cảnh.

Hiện Thành phố đang điều trị 12.150 bệnh nhân, trong đó: có 388 trẻ em dưới 16 tuổi, 488 bệnh nhân nặng đang thở máy, 15 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 12-12: có 920 bệnh nhân nhập viện, 1.028 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 01-01-2021 đến nay là 292.500), 75 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 01-01-2021 đến nay là 18.997 người).

Về tiêm chủng, đến ngày 12-12-2021, đã có 7.943.198 mũi 1 và 6.872.669 mũi 2 được tiêm cho người dân TPHCM.

Hoàng Hào





Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất