Xung lực mới

Năm Mậu Tuất 2018 khép lại trong niềm phấn khởi, tự hào của mọi người dân Việt Nam trước những thành tựu to lớn, toàn diện của đất nước. Toàn bộ 12 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều hoàn thành và vượt mức. Bức tranh toàn cảnh về kinh tế có nhiều điểm nhấn: Tăng trưởng GDP đạt 7,08%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 482 tỷ USD; dự trữ ngoại hối đạt trên 60 tỷ USD. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều mảng sáng: Tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 38,4% và phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp với 43% số xã đạt chuẩn làm đổi thay diện mạo đất nước, cùng với kết quả giảm nghèo đã mang lại đời sống văn minh, phấn khởi cho người dân. Lần đầu tiên nước ta có 2 trường đại học lọt vào Top 1.000 trường danh tiếng nhất thế giới. Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được công nhận là công viên địa chất toàn cầu UNESCO thứ hai ở Việt Nam. Hoàng hoa sứ trình đồ - sách cổ về hành trình của sứ thần Đại Việt trở thành di sản thế giới. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt Cup vô địch Đông Nam Á làm thổn thức hàng triệu con tim, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát khao vươn tới của mọi người dân đất Việt.

Năm Mậu Tuất 2018 cũng là năm ghi nhiều dấu ấn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được thực hiện tích cực ở Trung ương và các địa phương. BCH Trung ương ban hành nhiều nghị quyết quan trọng với những chủ trương, giải pháp căn cơ, đồng bộ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng Đảng, nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, đủ tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và quyết liệt, được toàn dân đồng tình, ủng hộ, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Những thành tựu về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã tạo ra xung lực mới, khí thế mới cho đất nước vươn tới tương lai xán lạn.

Năm Kỷ Hợi 2019 là năm đặc biệt - năm kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần tư tưởng và mong ước của Người, chúng ta phải có tầm nhìn rộng mở, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Mỗi cán bộ, đảng viên trên mọi cương vị công tác cần nêu cao tính tiền phong gương mẫu, năng động, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phát huy tốt phẩm chất “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông” và bám sát phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả” để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp giao. Tập trung tham mưu triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 và 9 (khóa XII). Tham mưu hoàn thiện các quy định, quy chế về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, nâng chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng.

Xuân Kỷ Hợi 2019 căng tràn niềm tin và hy vọng đang tới. Sức Xuân tươi trẻ mang trong mình xung lực mới đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước để Việt Nam khơi nguồn tiềm năng, tranh thủ mọi thời cơ, vận hội tạo sự bứt phá trong năm mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất