Góp sức cho Đảng và đất nước thêm xuân

Xin chào các đồng chí. Là những chủ DNTN được Thành ủy Hà Nội kết nạp vào Đảng năm 2014, xin các đồng chí cho biết quá trình phấn đấu của bản thân?

 Nguyễn Thị Thanh Thủy: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang được thành lập năm 2005, hoạt động trong ngành vận tải, lấy thương hiệu là taxi Long Biên. Học và làm theo Bác, cố gắng, nỗ lực, quyết tâm theo con đường đã chọn, tôi và Công ty đã vượt qua những trở ngại, khó khăn. Đến nay Công ty có gần 600 đầu xe với đội ngũ 700 cán bộ công nhân viên (CBCNV), hoạt động kinh doanh phát triển ổn định. Tôi thường xuyên quan tâm đến các hoạt động xã hội, khuyến khích các tổ chức, đoàn thể trong Công ty duy trì
thường xuyên hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Được cấp ủy đảng tạo điều kiện cho đi học cảm tình Đảng từ sớm, tôi hiểu thêm về Đảng, nên rất muốn trở thành đảng viên. Tôi đã nỗ lực rèn luyện, gắng góp sức mình từ những công việc nhỏ để xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 
Lê Ánh Tuyết: Tốt nghiệp đại học, tôi quyết định không đi xin việc mà đứng ra mở xưởng may. Từ một xưởng nhỏ với 10 máy may, năm 2008 tôi thành lập Công ty CP May An Phát với mặt hàng chính là may đồng phục cho các công ty, trường học, khách sạn và quần áo thời trang. Những ngày đầu khó khăn, tôi phải đi “gõ cửa” từng nơi mời đặt hàng. Đến nay, Công ty đã có 200 đầu máy, 40-50 lao động với công việc ổn định; là địa chỉ liên kết dạy nghề cho hội viên hội nông dân, người tàn tật, gia đình chính sách, gia đình nghèo ở các huyện ngoại thành Hà Nội. Mỗi năm Công ty tổ chức dạy nghề cho hơn 100 học viên. Kết thúc khóa học, học viên được nhận vào làm việc tại Công ty hoặc được giới thiệu đến các đơn vị khác, một số mở xưởng may riêng. Tôi rất vui vì đã giúp được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống. Tôi tham gia hoạt động trong Hội nông dân phường La Khê (quận Hà Đông), được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch hội. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nguyễn Phú Hà: Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam thành lập năm 2004. Qua 10 năm phát triển, Công ty đã khẳng định được vị trí của mình, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Cùng với sự phát triển DN, tôi thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội thông qua các tổ chức, đoàn thể trong Công ty. Từ lâu tôi đã mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tiếp nối truyền thống của gia đình, cũng là khẳng định mình và có thêm điều kiện xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Các đồng chí có thể chia sẻ với bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng cảm tưởng khi trở thành đảng viên?

Nguyễn Thị Thanh Thủy: Được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi vô cùng vinh dự và tự hào. Phấn đấu vào Đảng là mong muốn của nhiều chủ DNTN, tôi may mắn được Đảng xem xét, kết nạp trong năm thứ hai thực hiện thí điểm chủ trương này. Tôi mong niềm vui, hạnh phúc này sẽ đến với nhiều chủ DNTN hơn nữa, để chúng tôi có thêm động lực cống hiến.

Lê Ánh Tuyết: Ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi thực sự xúc động và tự hào. Tôi nhận thấy mình có thêm trách nhiệm mới. Đó là trách nhiệm của người đảng viên. Giờ bất cứ công việc gì tôi làm, dù là trong DN hay ngoài xã hội, tôi luôn nghĩ mình đã là đảng viên, điều đó giúp tôi có động lực làm tốt, làm đúng.

Nguyễn Phú Hà: Ngày đứng dưới cờ Đảng đọc lời tuyên thệ, tôi thực sự xúc động và tự hào. Vậy là tôi được sánh vai cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ Công ty, cùng nhau đoàn kết, lãnh đạo Công ty làm tốt hơn hoạt động kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động. Tôi cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí đảng viên, CBCNV Công ty đã luôn ủng hộ tôi, cảm ơn các cấp ủy đảng đã luôn tạo điều kiện để tôi được góp sức mình, phấn đấu và cống hiến.


Là chủ DNTN, đồng chí suy nghĩ thế nào về vai trò của chi bộ, đảng viên đối với hoạt động DN?

Nguyễn Phú Hà: Tôi nghĩ việc thành lập chi bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công ty sẽ góp phần định hướng đúng đắn cho hoạt động của DN; người lao động được yên tâm gắn bó và cống hiến. Là người đứng đầu DN, tôi thấy được vai trò của chi bộ, đảng viên đối với các hoạt động của Công ty, nhất là tinh thần trách nhiệm của đảng viên. Trước hết họ luôn làm tròn nhiệm vụ của mình, bên cạnh đó truyền được cảm hứng với những người xung quanh, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết nội bộ, tạo động lực cho người lao động.

Nguyễn Thị Thanh Thủy: Khi Công ty đi vào hoạt động ổn định, tôi mong muốn thành lập các tổ chức chính trị-xã hội để người lao động được tham gia. Trong 3 năm đầu tiên, Công ty đã có tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và vận động, khuyến khích các đồng chí đảng viên trong Công ty thành lập chi bộ. ăm 2012, chi bộ được thành lập, thực sự góp phần quan trọng trong định hướng hoạt động của Công ty. Các đảng viên gương mẫu, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, tạo không khí tin tưởng, yên tâm trong DN.

 Với các đồng chí, sự kết hợp giữa vai trò đảng viên và chủ DN có những thuận lợi và khó khăn gì?

Nguyễn Thị Thanh Thủy: Mới vào nên tôi có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng tôi luôn chủ động làm đúng vai trò, trách nhiệm của người đảng viên và gương mẫu trong mọi hoạt động. Điều thuận lợi là tôi có thêm sự gắn kết chặt chẽ với mọi đảng viên, được chia sẻ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo tốt các hoạt động của DN. Chi bộ mạnh thì các hoạt động trong Công ty thuận lợi.

Lê Ánh Tuyết: Trở thành đảng viên tôi không có khó khăn, thậm chí lại  thêm thuận lợi trong điều hành, quản lý DN. Được tổ chức đảng tin tưởng, tôi có thêm động lực và quyết tâm trong các quyết định hoạt động của đơn vị. Đồng thời có thêm điều kiện tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách cho sự phát triển đất nước.

Nguyễn Phú Hà: Bản thân tôi nghĩ việc kết hợp hai vai trò này có những thuận lợi. Khi người lãnh đạo công ty cũng là đảng viên, hoạt động của chi bộ cũng như các đoàn thể thuận lợi, thống nhất hơn. Gắn lợi ích DN với lợi ích xã hội, không chỉ làm giàu cho mình mà còn làm giàu cho mọi người. Đó chính là sự kết hợp “hai trong một”, đồng thời cũng là trách nhiệm của những người đảng viên - chủ DNTN.

 Suy nghĩ của các đồng chí về chủ trương kết nạp chủ DNTN đủ tiêu chuẩn vào Đảng?

Nguyễn Thị Thanh Thủy: Tôi rất đồng tình với chủ trương này. Quan tâm kết nạp đảng viên là chủ DNTN, Đảng sẽ có được lực lượng lớn đảng viên có trình độ, tinh thần lao động sáng tạo, nhạy bén, tăng thêm sức mạnh, trí tuệ cho Đảng. Hơn nữa, tạo điều kiện cho chủ DNTN vào Đảng sẽ có cơ sở để lãnh đạo DN phát triển theo đúng định hướng XHCN, tăng thêm sức xuân cho Đảng, mục tiêu của Đảng được giữ vững.

Lê Ánh Tuyết: Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Sự phát triển của các DNTN, sự thành đạt của các chủ DN cũng chính là sự phát triển, phồn vinh của đất nước. Chủ DNTN vào Đảng sẽ góp phần nâng cao sức mạnh của Đảng, nâng cao chất lượng các quyết sách của Đảng.

Nguyễn Phú Hà: Chủ trương này được nhiều chủ DNTN đồng tình, ủng hộ. Dù đang thí điểm, tôi mong Đảng sớm tổng kết, rút kinh nghiệm và mở rộng thực hiện. Tôi tin Đảng sáng suốt lựa chọn đúng người để tăng thêm sinh lực cho đội ngũ của mình.

Tôi nghĩ, để chủ trương kết nạp chủ DNTN vào Đảng đạt kết quả, trước hết cần tạo môi trường cho họ phấn đấu, tìm hiểu, tiếp cận chủ trương của Đảng. Việc thành lập đảng bộ khối DN ở các địa phương là một giải pháp hợp lý. DN có môi trường để sinh hoạt, gắn kết với nhau, mở rộng cơ hội kinh doanh, góp phần nâng cao đoàn kết trong Đảng. Điều kiện, thủ tục kết nạp Đảng cho chủ DNTN cần đơn giản hơn để tránh gây tâm lý “ngại” cho chủ DN.

Bước sang năm mới với những sự kiện trọng đại như kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí suy nghĩ và chia sẻ về trách nhiệm của những người chủ DNTN với đất nước, với Đảng?

Nguyễn Thị Thanh Thủy: Đại hội Đảng là sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân. Đại hội này, tôi mong muốn Đảng sẽ có nhiều đổi mới, quyết sách đột phá để tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế -xã hội, trong đó có DNTN. Đảng lựa chọn được những đảng viên có năng lực, có phẩm chất đạo đức, uy tín vào hàng ngũ lãnh đạo. Được như vậy, Đảng sẽ ngày càng vững mạnh, đời sống nhân dân ấm no, bảo vệ chủ quyền và xây dựng đất nước vững vàng hơn.

Lê Ánh Tuyết: Năm 2015, kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến DN. Người chủ DN cần cố gắng, không ngừng sáng tạo và đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, chăm lo tốt đời sống người lao động. Bên cạnh những lợi ích cho DN, thì mỗi chủ DN cần có những việc làm đóng góp cho xã hội. Đó là trách nhiệm chung của mọi người, đặc biệt là những đảng viên - chủ DNTN để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đất nước thêm xuân.

Nguyễn Phú Hà: Trách nhiệm của chủ DNTN là tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động. Đó là cách góp phần cùng Đảng thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và cũng chính là góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Xin cảm ơn các đồng chí. Nhân dịp Xuân mới, chúc các đồng chí cùng DN có thêm nhiều thành công.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất