Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đề nghị Đại học Harvard phối hợp đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Thành phố
Ông Thomas Vallely chia sẻ tại buổi làm việc (Ảnh: Ngô Bình).

Ông Thomas Vallely chia sẻ tại buổi làm việc (Ảnh: Ngô Bình).

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố; Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố; Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh; Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức; Huỳnh Hồng Thanh, Phó Trưởng Ban Đô thị, HĐND thành phố; Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố; Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế; Phạm Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Đỗ Thị Minh Quân, Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH - HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Trong ngày, Đoàn đã làm việc với ông Thomas Vallely, cố vấn cấp cao của chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Ash về quản trị dân chủ và đổi mới, Đại học Harvard Kennedy. Cùng dự có Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc.

Ông Thomas Vallely là người sáng lập chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard từ năm 1989, thành lập chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 1994. Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng Tín thác tại Đại học Fulbright Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh và ông Thomas Vallely đã trao đổi các nội dung liên quan đến hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của TP. Hồ Chí Minh.

2; Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn tham quan Đại học Harvard (Ảnh: Ngô Bình).

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng Đoàn tham quan Đại học Harvard (Ảnh: Ngô Bình).

Ông Thomas Vallely đã phân tích những thời cơ và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà Việt Nam nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng có thể đối diện. Để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, người trẻ tài năng, ông Thomas Vallely cho rằng TP. Hồ Chí Minh cần có ưu đãi cũng như tạo môi trường làm việc hấp dẫn.

Ông khẳng định Đại học Harvard sẵn sàng phối hợp TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thiết kế các chương trình đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục nguồn nhân lực tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó có chương trình nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; đào tạo nhân lực về khoa học, công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thời đại.

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh chụp hình cùng ông Thomas Vallely (Ảnh: Ngô Bình).

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh chụp hình cùng ông Thomas Vallely (Ảnh: Ngô Bình).

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao đóng góp của ông Thomas Vallely trong việc thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam, chúc mừng Trường Đại học Fulbright Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực về đào tạo và nghiên cứu.

Đồng chí khẳng định TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Fulbright Việt Nam vươn lên trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, xứng tầm với vị thế của Đại học Harvard ở Hoa Kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Ngô Bình).

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Ngô Bình).

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đánh giá cao Chương trình đào tạo lãnh đạo, quản lý cao cấp Việt Nam (Vietnam Executive Leadership Program (VELP) đã tạo ra diễn đàn cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam tham gia đối thoại với các chuyên gia hàng đầu thế giới về những diễn biến kinh tế, chính trị toàn cầu.

Qua đó, giúp các lãnh đạo Việt Nam nâng cao tầm nhìn chiến lược và năng lực phân tích chính sách. Đồng chí tin tưởng với sự quan tâm của ông Thomas Vallely trong hợp tác giáo dục và đổi mới, hợp tác song phương trong các lĩnh vực này sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn của cán bộ TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tham quan khu vực Bác Hồ từng làm việc (Ảnh: Ngô Bình).

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tham quan khu vực Bác Hồ từng làm việc (Ảnh: Ngô Bình).

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng Đoàn đến thăm lò bánh tại khách sạn Omni Parker House, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc từ năm 1911 đến 1913. Trải qua hơn một thế kỷ, nhà hàng vẫn trưng bày chiếc bàn đá cẩm thạch, chiếc khay, khuôn ép bánh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng. Hình ảnh của Bác được treo trang trọng bên những hình ảnh chụp các chính khách, nhà văn, nghệ sĩ... nổi tiếng từng lưu trú trong khách sạn.

Các đại biểu tham quan khu vực Bác Hồ từng làm việc (Ảnh: Ngô Bình).

Các đại biểu tham quan khu vực Bác Hồ từng làm việc (Ảnh: Ngô Bình).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất