Đại hội lần thứ nhất Hội Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Tô Huy Rứa tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm (ảnh), Phó trưởng BTCTƯ, Chủ tịch lâm thời Hội Cựu chiến binh BTCTƯ khẳng định: Từ khi thành lập đến nay, Hội đã phát huy vai trò là một tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quan trọng của Ban; là nơi tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ, tích cực, hăng hái tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cựu chiến binh, chăm lo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu của những người lính trong môi trường công tác mới.

 

     Đồng chí
Nguyễn Ngọc Lâm   
phát biểu khai mạc Đại hội 


Thời gian qua, Hội đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như thăm lại chiến trường xưa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Ngã ba Đồng Lộc; cùng các bộ, ngành thăm và động viên các chiến sỹ ở đảo Trường Sa, khu di tích K9… Qua các hoạt động đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc, đồng thời bồi đắp thêm lòng yêu quê hương, đất nước, thắm đậm thêm tình bạn, tình đồng đội.

Phát biểu với Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Các đồng chí cán bộ là cựu chiến binh của Hội Cựu chiến binh BTCTƯ là người đã đồng cam, cộng khổ trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí thấy vô cùng vinh dự khi cùng làm việc, cùng chung với các cựu chiến binh BTCTƯ sự cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Đồng chí bày tỏ tin tưởng các cựu chiến binh - những người đã trải qua mọi khó khăn, gian khổ trong chiến đấu sẽ luôn luôn phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Đồng chí Tô Huy Rứa tặng Đại hội lẵng hoa, thể hiện tình cảm thắm thiết của Lãnh đạo BTCTƯ với Hội Cựu chiến binh BTCTƯ, chúc các cựu chiến binh BTCTƯ luôn xứng đáng mang tinh thần người cựu chiến binh Việt Nam.

Ngày 28-12-2009, Hội Cựu chiến bình BTCTƯ được thành lập và ngày 18-5-2010 chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Hiện nay Hội có 83 hội viên sinh hoạt trong 11 chi hội. Từ khi được thành lập đến nay, Hội đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan, Trung ương Hội nên hoạt động đạt nhiều kết quả. Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, BCH Hội đã quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho các hội viên; phổ biến kịp thời các thông tin của Đảng, Nhà nước, các cơ quan liên quan đến hội viên. Hội đã tổ chức cho các hội viên, các đồng chí con liệt sĩ thăm lại các nghĩa trang liệt sĩ, khu tưởng niệm liệt sĩ… Các hoạt động trên có tác dụng thiết thực, bổ ích, gắn bó tình cảm giữa cán bộ, công chức, hội viên trong cơ quan với các đơn vị bạn. Các hội viên dù ở vị trí công tác nào cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định, quy chế của cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 100% hội viên các chi hội được xếp loại lao động tiên tiến, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có đồng chí được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Ban, cấp cơ sở. Hội luôn quan tâm xây dựng, phát triển hội viên; thực hiện chế độ, chính sách và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Lưu Hải chúc mừng Hội Cựu chiến binh thời gian qua đã hoạt động tích cực, hiệu quả. Cán bộ của Hội luôn giữ gìn đạo đức, lối sống, giúp nhau công tác tốt. Các cựu chiến binh đã phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, xung kích, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ trong cơ quan,  Lãnh đạo Ban rất tin tưởng …
 

Đồng chí Trần Lưu Hải
phát biểu chỉ đạo
 Đại hội

 

Đồng chí Trần Lưu Hải cũng lưu ý: Bên cạnh kết quả đạt được Hội cần sớm khắc phục khó khăn đưa hoạt động của Hội vào nền nếp; phát triển hội viên để Hội ngày càng lớn mạnh. Cần tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Ban những việc thiết thực để hoạt động của Hội ngày càng chất lượng. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới Hội Cựu chiến binh làm tốt một số việc: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường học tập nghiên cứu Nghị quyết 09. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan vững mạnh. Tham mưu với Lãnh đạo Ban, Đảng uỷ cơ quan chăm lo lợi ích, quyền lợi chính đáng của cựu chiến binh. Tạo điều kiện để các hội viên học tập nâng cao trình độ trong nước, ngoài nước. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành xây dựng chương trình, quy chế, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong BCH. BCH bám sát chương trình của Ban, của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, phối hợp với các vụ, đơn vị để Hội hoạt động hiệu quả, chăm lo cuộc sống gia đình của các cựu chiến binh. Tiếp tục xây dựng, củng cố Hội, chăm lo bồi dưỡng cán bộ Hội có chất lượng, luôn luôn giữ vững hình ảnh cán bộ của BTCTƯ; quan tâm xây dựng quỹ Hội, chi tiêu công khai, đảm bảo các hoạt động của Hội… 

Tại Đại hội, Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng đã biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, phấn đấu xây dựng, phát triển và hoạt động của Hội. Hội Cựu chiến binh BTCTƯ đã quan tâm chăm lo đời sống của các cựu chiến binh. Đây là chất keo kết dính các cựu chiến binh, cơ sở để hoạt động Hội đi lên và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan. Đồng chí đề nghị Hội Cựu chiến binh BTCTƯ quán triệt Nghị quyết 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác cựu chiến bình để làm tốt công tác xây dựng Hội, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Đồng chí đề nghị Hội nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến vấn đề pháp luật, chính sách của Hội, của các cựu chiến binh. Cần vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc thù cơ quan để có phương thức lãnh đạo, xây dựng Hội vững mạnh.

Nhân dịp Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Cựu chiến binh BTCTƯ vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng hoạt động của Hội.
 
Nhận Bằng khen của BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá I, nhiệm kỳ 2012-2017 với 15 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V.
 
         Ra mắt Ban Chấp hành khoá mới, nhiệm kỳ 2012-2017

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất