Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ X của Đảng

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhấn mạnh: Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng kỳ này phải đạt những yêu cầu sau:

Một là, bằng thực tiễn công tác nhiệm kỳ qua để thảo luận, phân tích sâu sắc, thống nhất đánh giá về kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém, khó khăn trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của những kết quả và hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trong đó tập trung đánh giá những mục tiêu, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 3 và Luật Phòng, chống tham nhũng. Đánh giá cho đúng thực trạng tình hình tham nhũng hiện nay.

Hai là, từ thực tiễn tổ chức triển khai và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ qua, dự báo tình hình trong nhiệm kỳ tới. Hội nghị thảo luận, đề xuất những chủ trương, giải pháp, nhất là những giải pháp nhằm khắc phục hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong nhiệm kỳ qua, về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; mô hình tổ chức cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng… nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ tới.

Ba là, xác định những công việc cần thực hiện ngay trong năm 2011 để quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XI về công tác phòng, chống tham nhũng. Năm 2011 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, do đó chúng ta phải lựa chọn đúng việc trọng tâm, then chốt để tổ chức thực hiện đạt kết quả tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ khóa XI làm đà cho những năm tiếp theo, củng cố lòng tin của nhân dân đối với quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.  

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng và tham luận của các đại biểu nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực trên cả nhận thức và hành động; đạt được những kết quả nhất định trong phòng ngừa và xử lý hành vi tham nhũng. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã được kiềm chế. So với nhiều năm trước đây, quyết tâm và hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến triển.  


Mặc dù đã có nhiều cố gắng, quyết tâm nhưng đến nay công tác phòng chống tham nhũng chưa tạo được sự chuyển biến có tính cơ bản; tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, tiếp tục diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp; nhiều hạn chế, yếu kém trong công tác phòng chống tham nhũng chậm được khắc phục; tham nhũng chưa được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi… như mục tiêu Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) đã đề ra, tệ tham nhũng vẫn là vấn đề bức xúc và mối quan tâm lớn của toàn xã hội.  


Một số kinh nghiệm được rút ra: Trong phòng, chống tham nhũng phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cùng với việc nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan chuyên trách và các cơ quan có thẩm quyền làm nòng cốt. Yếu tố con người và sức mạnh từ nội lực là quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Cần đưa ra những giải pháp kiên quyết, mạnh mẽ, cứng rắng hơn. Mỗi chủ trương, chính sách, dự án về phát triển kinh tế-xã hội phải được gắn với các giải pháp phòng, chống tham nhũng để phòng ngừa tham nhũng. Có chế tài để xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu, người có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả các chủ trương, chính sách và giải pháp phòng, chống tham nhũng; nói phải đi đôi với làm, hành động mang tính quyết định.  


Các đại biểu đã trao đổi về bản lĩnh của cấp ủy, người đứng đầu. Để phòng, chống tham nhũng tốt thì chủ trương 1, biện pháp 2, quyết tâm 3. Phòng ngừa đi đôi với việc xử lý đến nơi, đến chốn các vụ việc. Chống một cách quyết liệt cũng là để phòng ngừa. Đề nghị tiếp tục nâng cao quyền hạn, chế độ, chính sách cho ban chỉ đạo để đủ sức đề kháng, đủ sức mạnh để chống lại không bị cám dỗ; tăng cường chế độ làm việc, phương tiện làm việc; có chế độ tiền thưởng cụ thể cho người phát hiện; cần làm rõ về quy chế trách nhiệm người đứng đầu; mở cuộc vận động đấu tranh phòng, chống tham nhũng…  


Phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ tới là
tiếp tục thực hiện kiên trì, kiên quyết có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng đảng, xây dựng nhà nước. Kiên quyết phấn đấu đạt mục tiêu: ngăn chặn, từng bước đẩy lùi, loại bỏ dần các cơ hội và điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức liêm chính; củng cố lòng tin của nhân dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.  

Để đạt được mục tiêu đó, cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Các cấp ủy đảng phải thực sự coi công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những trọng tâm công tác lớn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục. Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế-xã hội, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, như lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản, quản lý thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệm nhà nước, tổ chức, cán bộ… Hoàn thiện cơ chế, giải pháp phòng, chống tham nhũng. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật. Nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp. Phát huy vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, các đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng và các cơ quan có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh và tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất